Chế độ Iran hôm thứ Bảy (12/9) đã xử tử võ sĩ Navid Afkari sau khi khép nhà vô địch đấu vật 27 tuổi này tội giết người trong cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm ngoái.

Embed from Getty Images

Hãng truyền thông nhà nước Iran IRNA đưa tin rằng ông Navid Afkari đã bị treo cổ vào sáng thứ Bảy 12/9 (giờ địa phương) tại nhà tù Adelabad, thành phố Shiraz.

Theo Fox News, Afkari năm ngoái đã tham gia vào các cuộc biểu tình quần chúng chống lại tình trạng áp bức chính trị tại Iran. Ngoại giới cho rằng chế độ Iran muốn lấy trường hợp của Afkari làm gương bởi vì võ sĩ này rất nổi tiếng tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các nhà chức trách Iran cáo buộc Afkari trong cuộc biểu tình năm ngoái đã đâm một nhân viên của công ty cấp nước ở thành Shiraz.

Afkari đã bị hai tòa án kết án tử mình, một tòa hình sự và một “toà cách mạng”.

Nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn cầu, trong đó có FIFA, Hiệp hội Vận động viên Thế giới, hàng chục tổ chức nhân quyền và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối chế độ Iran xử tử Afkari.

Ông Trump viết trên Twitter hôm 4/9: “Nghe nói Iran đang tìm cách xử tử Navid Afkarai, 27 tuổi, một ngôi sao đấu vật tuyệt vời, nổi tiếng, hành động duy nhất của anh ta là biểu tình chống chính phủ trên phố. Gửi tới các nhà lãnh đạo Iran, tôi sẽ rất cảm kích nếu các ông sẽ cứu mạng sống của nam thanh niên này, và không xử tử anh ta”.

Tuần trước, đài truyền hình nhà nước Iran đã cho chiếu cảnh Afkari nhận tội, giống như nhiều vụ nhận tội trên truyền hình được chế độ này đưa ra trong thập kỷ qua. Những người ủng hộ Afkari nói rằng võ sĩ này đã bị tra tấn.

Các nhóm đối lập tại Iran cho biết vụ hành quyết Afkari sẽ chỉ củng cố thêm quyết tâm của người dân Iran trong việc lật đổ chế độ chính trị thần quyền Cộng hòa Hồi giáo.

Bà Maryam Rajavi, Chủ tịch tân cử của Hội đồng Kháng chiến Iran (NCRI) đã phát đi tuyên bố nói rằng: “Người dân Iran, đặc biệt những người trẻ dũng cảm, sẽ không giữ im lặng trước vụ hành quyết dã man người con trai can đảm của Shiraz và sẽ đứng lên đoàn kết với những dân anh hùng của tỉnh Fars phản đối vụ hành quyết bất công này”.

Bà Rajavi nói thêm rằng vụ hành quyết Afkari “sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho phong trào nổi dậy của người dân Iran và sẽ củng cố thêm quyết tâm của họ nhằm lật đổ chế độ giáo sĩ cầm quyền và thiết lập nền tự do và dân chủ”.

Bà Rajavi cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế khác hãy hành động chống lại Iran để đáp trả vụ hành quyết bất công này.

Im lặng và không hành động là đồng nghĩa với bất đèn xanh cho, và đồng lõa với chế độ [Iran] tiếp tục những hành vi tàn bạo”, bà Rajavi nhấn mạnh.

Đức Thiện