Ireland sẽ đóng cái gọi là chương trình “thị thực vàng”, chủ yếu dành cho các ứng viên giàu có từ Trung Quốc, sau khi xem xét “tính phù hợp” của nó.

Các đơn xin thị thực, được chính phủ Ireland áp dụng vào năm 2012 cho các công dân ngoài EU có tài sản cá nhân ít nhất 2 triệu Euro (2,1 triệu USD), sẽ không còn được chấp nhận sau ngày 15/2, Bộ Tư pháp Ireland cho biết hôm 13/2 trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Tư pháp Simon Harris cho hay: “Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục xem xét tất cả các chương trình, bao gồm mọi tác động đối với chính sách công rộng lớn hơn, chẳng hạn như tính phù hợp và có tiếp tục thích hợp hay không của chương trình này đối với việc mang lại lợi ích cho kinh tế, xã hội và văn hóa.”

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư được thiết lập như một con đường dành cho các công dân không thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), để đảm bảo họ được phép nhập cư trên cơ sở đầu tư dài hạn vào một loạt các lĩnh vực.

Theo chính phủ, kể từ khi thành lập, chương trình này đã phê duyệt khoản đầu tư khoảng 1,25 tỷ Euro.

Tuy nhiên, đăng ký chương trình này đa số là các công dân Trung Quốc, chiếm khoảng 1.458 trong số 1.547 đơn đăng ký được phê duyệt cho đến ngày 23/6/2022, theo dữ liệu mà chính phủ cung cấp cho quốc hội vào năm ngoái.

Số liệu này đã khiến các quan chức của Bộ Tư pháp đưa ra khuyến nghị trong năm 2022 rằng nên tạm thời dừng chương trình, tờ Irish Times đưa tin. Tuy nhiên, chính phủ cho hay họ sẽ tiếp tục xem xét việc thực thi chương trình này.

Quyết định hủy bỏ chương trình thị thực đầu tư của Ireland được đưa ra một năm sau khi nước láng giềng Vương quốc Anh hủy bỏ kế hoạch “thị thực vàng” của chính họ. Chương trình này trao quyền sinh sống tại Vương quốc Anh cho những người đã đầu tư 2 triệu bảng Anh (2,4 triệu USD) và cũng được người Trung Quốc cũng như người Nga ưa chuộng.

Minh Ngọc (Theo SCMP)