Hôm 27/12 vừa qua, một bệnh viện ở Israel đã tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 4 cho nhóm thử nghiệm gồm các nhân viên y tế, trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn hoành hành.

tiêm mũi vắc-xin
(Ảnh minh họa: Gil Cohen Magen/Shutterstock)

Cụ thể, Trung tâm Y tế Sheba gần thủ đô Tel Aviv của Israel đã triển khai tiêm mũi vắc-xin thứ 4 cho các nhân viên y tế, gọi đây là nghiên cứu lớn đầu tiên về khả năng ứng phó trước Omicron trên những người đã tiêm thêm 2 liều vắc-xin bổ sung.

“Cuộc thử nghiệm trên 150 người sẽ xác định hiệu quả tạo ra kháng thể của vắc-xin, cũng như mức độ an toàn nhằm đánh giá xem liệu có cần tiêm trên diện rộng mũi vắc-xin thứ 4 hay không. Kết quả thử nghiệm sẽ được nộp cho Bộ Y tế trong khoảng 2 tuần tới”, theo phát ngôn viên của Sheba.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Naftali Bennett đã thông báo rằng Israel đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 4 cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Chuyên gia về Đại dịch. Dù chưa có bằng chứng khẳng định, nhóm cố vấn đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy khả năng suy giảm miễn dịch sau vài tháng tiêm mũi thứ 3.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cảnh báo cần thêm dữ liệu để xác định liệu khả năng bảo vệ trước biến chứng nặng và tử vong có suy giảm sau ba mũi tiêm hay không. “Không thể mù quáng cho rằng một liều vắc-xin nữa sẽ giải quyết tất cả, bởi điều đó sẽ không diễn ra”, Hagai Levine, chuyên gia dịch bệnh và người điều hành Hiệp hội Bác sĩ Y tế công Israel, chia sẻ.

Israel là quốc gia đi đầu thế giới về triển khai tiêm vắc-xin và sau đó là tiêm mũi bổ sung. Tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh khiến Israel sớm phải đánh giá hiệu quả và tốc độ suy giảm khả năng miễn dịch.

Cũng trong hôm 27/12, giới chức Israel cũng thông báo rút ngắn thời gian giữa mũi vắc-xin thứ 2 và liều bổ sung từ 5 tháng xuống còn 3 tháng, với mục tiêu hạn chế tình trạng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Tính đến nay, có khoảng 63% dân số 9,4 triệu người của Israel đã tiêm 2 liều vắc-xin, trong khi gần 45% người dân đã tiêm mũi thứ 3.

Ngày 28/12, Thủ tướng Naftali Bennett cảnh báo rằng Israel đang tiến gần tới một làn sóng lây nhiễm COVID-19 “chưa từng có” do biến thể Omicron gây ra. Phát biểu trên đài phát thanh Kan Bet, ông Bennett cho biết: “Chúng ta đã tiến rất gần một cơn bão lây nhiễm. Nó sẽ xảy ra và chúng ta không thể ngăn chặn”.  Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Israel đã siết chặt các quy định giãn cách xã hội để ngăn chặn biến thể Omicron, bao gồm việc kiểm tra nghiêm ngặt chứng nhận tiêm vắc-xin đối với người ra vào các trung tâm thương mại.

Theo thông báo của Bộ Y tế Israel, số ca mắc mới COVID-19 ngày 27/12 đã vượt 2.000 ca và biến thể Omicron chiếm 50% tổng số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại quốc gia này.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: