Ngày 1/3, Israel đã quyết định gỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron ở quốc gia này có dấu hiệu suy yếu.

biện pháp hạn chế
(Ảnh minh họa: Alex Eidelman/Shutterstock)

Cụ thể, nước này chỉ còn áp đặt 3 quy định bắt buộc liên quan đến COVID-19. Thứ nhất, quy định về đeo khẩu trang bắt buộc tại những địa điểm công cộng trong không gian trong nhà vẫn được duy trì. Thứ hai, người dân cũng sẽ phải xuất trình Thẻ xanh, nhưng chỉ trong trường hợp duy nhất là khi tới trại dưỡng lão. Được biết, “Thẻ xanh” là một hình thức chứng nhận người đã tiêm đủ liều, người mắc COVID-19 và đã bình phục, hoặc mới có xét nghiệm âm tính với virus corona. Thứ ba, người Israel khi nhập cảnh từ nước ngoài phải có xét nghiệm PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định trước khi lên máy bay. Quy định về xét nghiệm kháng nguyên nhanh đối với học sinh trung học cơ sở, phổ thông trung học 2 lần/tuần tại nhà cũng được bãi bỏ sau ngày 10/3.

Ngoài ra, văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông báo rằng nước này sẽ cho phép du khách quốc tế nhập cảnh từ ngày 1/3 tới mà không cần xét đến việc họ đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hay chưa. Được biết, đây là quốc gia đi đầu trong việc tiêm chủng cũng như đóng cửa biên giới với người nước ngoài khi dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm 2020.

Giới chức trách đã đưa ra thay đổi chính sách nêu trên khi số ca nhiễm mới trong ngày tại Israel giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 1/9 so với thời điểm hơn một tháng trước đây. Bộ Y tế Israel ngày 1/3 cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua là 8.372 ca, giảm sâu so với mức trung bình 75.000 ca nhiễm/ngày ở vào thời điểm cuối tháng 1/2022.

Theo Times of Israel,

Phan Anh

Xem thêm: