Hàng ngàn người Israel đã tập hợp ở Tel Aviv để phản đối cuộc đại tu tư pháp của chính phủ cứng rắn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trước một tuần quan trọng dự kiến sẽ chứng kiến nhiều bước đi lập pháp và các cuộc biểu tình rầm rộ hơn.

Embed from Getty Images

Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra ở trung tâm thương mại của Israel, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục với những thay đổi bất chấp quốc tế bày tỏ quan ngại.

Một người dân tên Daniel Nisman nói với AFP rằng: “Hôm nay chúng tôi ở đây để góp thêm tiếng nói của mình trước hàng trăm nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người Israel ủng hộ các giá trị mà đất nước này được thành lập trên đó.”

“Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể hy vọng, rằng [Netanyahu] sẽ đưa chúng tôi trở lại từ bờ vực thẳm,” anh nói với AFP.

Các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 1 sau khi chính phủ liên minh công bố gói cải cách mà họ cho là cần thiết để tái cân bằng quyền lực giữa các nhà lập pháp và cơ quan tư pháp.

Theo ước tính của truyền thông Israel, các cuộc biểu tình đã nhiều lần thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Josh Drill, người phát ngôn của nhóm Phong trào Dù cho biết: “Ngày càng có nhiều người Israel tỉnh thức. “Chúng tôi sẽ không sống trong một chế độ độc tài.”

Embed from Getty Images

Các kế hoạch trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho các chính trị gia và giảm bớt vai trò của tòa án tối cao đã bị các đồng minh hàng đầu của Israel, bao gồm cả Mỹ, quan ngại.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại về các cải cách tư pháp được đề xuất.

Ông Netanyahu cũng phải đối mặt với hàng trăm người biểu tình ở London khi ông gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào thứ Sáu.

Trong cuộc hội đàm, thủ tướng Anh “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các giá trị dân chủ làm nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta, bao gồm cả trong các cải cách tư pháp được đề xuất”, một phát ngôn viên cho biết.

Các nhà lập pháp Israel sẽ bỏ phiếu về một phần trọng tâm trong các đề xuất của chính phủ vào tuần tới, dự kiến sẽ thay đổi cách bổ nhiệm các thẩm phán. Ông Netanyahu cho biết hôm thứ Năm rằng luật pháp “không kiểm soát tòa án, nhưng cân bằng và đa dạng hóa nó”.

Một ủy ban quốc hội đã sửa đổi dự thảo luật với mục đích làm cho nó dễ chấp nhận hơn đối với những người phản đối, nhưng phe đối lập đã loại trừ việc ủng hộ bất kỳ phần nào của gói cải cách cho đến khi tất cả các bước lập pháp bị dừng lại.

Đáp lại, những người biểu tình đã tuyên bố một “tuần tê liệt quốc gia”, bao gồm các cuộc mít tinh trên toàn quốc, các cuộc biểu tình bên ngoài nhà của các bộ trưởng và bên ngoài quốc hội.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm, ông Netanyahu cho biết ông sẽ làm mọi thứ “để xoa dịu tình hình và chấm dứt rạn nứt trong quốc gia”.

Ông cho biết chính quyền của ông vẫn “quyết tâm sửa chữa và thúc đẩy một cách có trách nhiệm công cuộc cải cách dân chủ nhằm khôi phục lại sự cân bằng hợp lý giữa các cơ quan chức năng” bằng cách tiếp tục cuộc đại tu.

Một ngày sau, ông Netanyahu bị tổng chưởng lý Israel, Gali Baharav-Miara chỉ trích, người nói rằng sự can thiệp công khai của ông là “bất hợp pháp” do phiên tòa xét xử tham nhũng đang diễn ra.

Viên chức pháp lý viện dẫn một phán quyết trước đây của tòa án rằng một thủ tướng bị truy tố không có quyền hành động đối với một vấn đề có thể đặt ông ta vào tình trạng xung đột lợi ích.

Minh Ngọc (theo The Guardian, AFP)