Các quan chức Israel dự định tiếp tục có hành động phản ứng lại các cứ điểm của Hamas ở Gaza với lý do làm giảm mối đe dọa của các cuộc tấn công trong tương lai, bất chấp chính quyền Biden kêu gọi ngừng bắn.

Embed from Getty Images

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat nói với các phóng viên hôm thứ Tư (12/5): “Tôi không nghĩ đã đến lúc nói về lời kêu gọi ngừng bắn.”

Động thái của Israel diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông đang cử quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao về các vấn đề Israel và Palestine đến để cố gắng chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích. Một số nhà quan sát quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột có thể “leo thang thành một cuộc chiến toàn diện”, như một quan chức Liên Hợp Quốc nói hôm thứ Tư. 

Hady Amr, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề của Israel và Palestine, sẽ khởi hành hôm thứ Tư và sẽ gặp cả hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine, các quan chức Mỹ cho biết.

“Ông ấy sẽ làm việc thay mặt tôi và thay mặt cho Tổng thống Biden để giảm leo thang bạo lực. Chúng tôi đã can dự với tất cả các bên, bao gồm cả người Palestine, và điều đó sẽ tiếp tục. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tất cả các bên ngừng bạo lực, giảm leo thang và cố gắng tiến tới bình tĩnh,” Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Blinken cho biết cũng đã “nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên giảm bớt căng thẳng và ngừng bạo lực” trong một cuộc điện thoại với Thủ tướng Netanyahu, theo một bản tin của Bộ Ngoại giao, nhưng ông Netanyahu đã tuyên bố sẽ quyết tâm giáng một đòn mạnh vào Hamas.

Theo Washington Examiner, các quan chức Israel muốn “diệt trừ hậu họa” bằng cách làm suy yếu khả năng tấn công của nhóm chiến binh nhằm vào Israel sau khi đợt giao tranh này kết thúc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm thứ Tư trong chuyến thăm bệnh viện nơi trẻ em bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa đang được điều trị: “Một giờ trước, chúng tôi đã ám sát các chỉ huy cấp cao trong tổng hành dinh của Hamas, bao gồm chỉ huy Thành phố Gaza và các chỉ huy khác. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi sẽ giáng những đòn tấn công mà chúng chưa từng nghĩ tới”.

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà các quan chức Bộ Ngoại giao chính quyền Biden muốn nghe. 

Chính quyền Biden đã cố gắng lên án Hamas trong khi vận động ông Netanyahu không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bằng các đòn trả đũa kéo dài hoặc mở rộng xung đột. 

Ông Blinken đã tìm cách nhắc lại thông điệp đó một cách công khai và riêng tư vào hôm thứ Tư, đồng thời thừa nhận “sự phân biệt rất rõ ràng và tuyệt đối giữa một tổ chức khủng bố là Hamas đang bắn tên lửa một cách bừa bãi nhắm vào dân thường” và các hoạt động tự vệ, phản công của Israel.

Nói với các phóng viên, ông Blinken cho biết: “Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi thấy thương vong dân sự, và đặc biệt là khi chúng tôi thấy trẻ em bị kẹt trong đám cháy, điều đó có tác động mạnh mẽ… Và tôi nghĩ Israel sẽ thêm gánh nặng khi cố gắng làm mọi thứ có thể để tránh thương vong cho dân thường, ngay cả khi họ đang phản ứng đúng đắn để bảo vệ người dân của mình”.

Các quan chức Israel từ chối trách nhiệm về các thương vong dân sự, cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm gấp đôi: Thứ nhất, vì đã sử dụng “lá chắn con người” bằng cách xây các mục tiêu quân sự ở gần các trung tâm dân sự; và Thứ hai, do những thất bại chiến thuật của chính họ khi bắn tên lửa vào Israel.

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tá Jonathan Conricus, nói với các phóng viên: “Có một lượng bất thường tên lửa [của Hamas] rơi xuống các khu vực đông dân cư ở Gaza. “Những gì Hamas đang cố gắng làm là đổ lỗi cho Israel về những thương vong dân sự mà chính họ và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đang gây ra.”

Các quan chức y tế Palestine nói rằng 56 người đã thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em. Ba mươi thành viên của Hamas cũng đã bị giết bởi các cuộc công kích đáp trả của quân đội Israel.

Tuy vậy, ông Conricus “đặt một dấu hỏi lớn màu đỏ” vào các con số thương vong, với lý do ảnh hưởng của Hamas đối với Bộ y tế Palestine.

Ông nói: “Hamas là một tổ chức khủng bố được biết đến là nói dối, thao túng và làm sai lệch. Vì vậy, việc họ nói rằng một số lượng người nhất định đã bị giết, tôi không cảm thấy bị thuyết phục bởi điều đó, và tôi nghi ngờ bất cứ điều gì Hamas làm hoặc nói.”

Các quan chức Israel cho rằng cuộc xung đột hiện tại là do việc tranh giành quyền lực giữa Hamas và Tổng thống Mahmoud Abbas của Chính quyền Palestine, người đã hủy bỏ cuộc bầu cử Quốc hội mà đảng của ông dự kiến ​​sẽ thua Hamas và sau đó đổ lỗi cho Israel về việc hủy bỏ.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: