Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã gọi Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với Nhà nước Israel” trong cuộc họp nội các ở Jerusalem hôm Chủ nhật (6/2). Thủ tướng cũng có cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên sau nhiều tháng để cùng thảo luận những lo ngại ngày càng tăng về Iran. Đáng chú ý, một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng cũng đang được thảo luận tại Vienna.

Embed from Getty Images

Theo bản tin mà Văn phòng Thủ tướng công bố cho công chúng, ông Bennett nhận định: “Bất cứ ai cho rằng một thỏa thuận [ký kết] sẽ làm tăng sự ổn định đều là sai lầm”. Ông Bennett đã thảo luận về “sự hung hăng ngày càng tăng” của Iran và “các bước nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden, cáo buộc Iran đang gia tăng các cuộc tấn công trong khu vực trong khi đàm phán.

Thủ tướng Israel lưu ý: “Đó là cách bạn tiến hành các cuộc đàm phán, theo kiểu Tehran.”

Nhà lãnh đạo Israel tiếp tục cam kết Israel sẽ duy trì “quyền tự do hành động” trong việc đối phó với Iran, cho dù thỏa thuận hạt nhân có được ký kết hay không.

“Chúng tôi hiện đang thu hẹp khoảng cách và xây dựng sức mạnh quân sự của Israel cho nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ tới. Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động trong mọi trường hợp, cho dù có thỏa thuận hay không,” ông Bennett nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cũng “bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của mình đối với an ninh và quyền tự do hành động của Israel, tuyên bố chính quyền của ông sẽ hỗ trợ đầy đủ cho hệ thống phòng thủ Mái Vòm Sắt của Israel”, theo bản ghi cuộc điện đàm với Thủ tướng Bennett do Nhà Trắng công bố.

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã gia tăng trong bối cảnh các nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong tuần này, các quan chức Mỹ sẽ đến Vienna một lần nữa để thảo luận về thỏa thuận tiềm năng này.

Gần đây, truyền thông Israel cũng đưa tin về các cuộc tập trận quân sự của lực lượng Israel, tập dượt các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Bennett từng nêu rõ, Israel không nằm trong bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran. Nhiều người cũng tin rằng các thỏa thuận này sẽ bất lợi với Israel. Hồi tháng trước, ông Bennett khẳng định, Israel “không bị ràng buộc bởi những gì được viết trong các thỏa thuận nếu chúng được ký kết”.

Nhật Minh (Theo RT)

Xem thêm: