Một thỏa thuận tạm dừng chiến tranh giữa Israel và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad đã chính thức có hiệu lực vào tối Thứ Bảy (13/5), với một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian hòa giải, nhằm chấm dứt đợt giao tranh xuyên biên giới tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến 10 ngày năm 2021, theo Reuters đưa tin.

Israel Palestine
Giao tranh giữa Israel và Palestine ở Gaza. (Ảnh chụp màn hình video)

Khi giao tranh giảm dần, các đường phố phần lớn vắng vẻ ở Gaza đã tràn ngập người Palestine. Một số người cổ vũ và bấm còi xe, trong khi những người khác hướng đến nhà của những người thiệt mạng trong cuộc giao tranh để bày tỏ lòng kính trọng.

“Theo thỏa thuận của phía Palestine và phía Israel, Ai Cập tuyên bố một lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa phía Palestine và Israel,” một văn bản của thỏa thuận mà Reuters được xem có đoạn viết.

“Hai bên sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó sẽ bao gồm việc chấm dứt nhắm mục tiêu vào dân thường, phá dỡ nhà cửa, chấm dứt nhắm mục tiêu vào các cá nhân ngay lập tức khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực,” tuyên bố viết.

Cố vấn an ninh quốc gia của Israel cảm ơn Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vì những nỗ lực của Cairo, theo một tuyên bố từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố có đoạn: “Yên lặng sẽ được nhận yên lặng, nhưng nếu Israel bị tấn công hoặc đe dọa, họ sẽ tiếp tục làm những gì phải làm để tự bảo vệ mình.”

Tổ chức Jihad Hồi giáo cũng đã xác nhận thỏa thuận. “Chúng tôi tuyên bố chấp nhận thông báo của Ai Cập và chúng tôi sẽ tuân theo nó miễn là lực lượng chiếm đóng (Israel) tuân theo nó,” theo Dawoud Shehab, phát ngôn viên của nhóm.

Ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn đang được hoàn tất, hai bên vẫn tiếp tục nổ súng, với tiếng còi báo động không kích vang xa đến tận vùng ngoại ô Tel Aviv và quân đội Israel thông báo rằng họ đã tấn công các mục tiêu của Jihad Hồi giáo để đáp trả tên lửa.

Mặc dù vui mừng về tin tức về thỏa thuận ngừng bắn, một số cư dân Gaza vốn mệt mỏi với những đợt bùng phát liên tục, lo sợ rằng một đợt giao tranh khác sẽ sớm nổ ra. Như cư dân Munir Marouf 43 tuổi nói: “Chúng tôi muốn thỏa thuận ngừng bắn dựa trên các nguyên tắc, không giống như trong quá khứ sau đợt yên tĩnh (thỏa thuận ngừng bắn), mọi người đã chết.”

Israel đã phát động đợt không kích mới nhất vào đầu giờ Thứ Ba, tuyên bố rằng họ nhắm vào các chỉ huy Jihad Hồi giáo, những người đã lên kế hoạch tấn công ở Israel.

Đáp lại, nhóm do Iran hậu thuẫn đã bắn hơn 1.000 quả rocket, khiến người Israel phải chạy trốn vào các hầm tránh bom.

Trong năm ngày của chiến dịch, Israel đã giết chết sáu chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo và phá hủy một số cơ sở quân sự.

Ít nhất 10 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, cũng thiệt mạng ở Gaza trong cuộc giao tranh, và hai người —một phụ nữ Israel và một lao động Palestine— thiệt mạng do hỏa tiễn Palestine ở Israel.

Chiến quân Jihad Hồi giáo bác bỏ việc cùng tồn tại với Israel, và rao giảng về sự hủy diệt của Israel. Các bộ trưởng hàng đầu của chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc tôn giáo của Israel đều loại trừ bất kỳ nhà nước nào mà người Palestine tìm kiếm ở các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Nhật Tân