Chính quyền Mexico cho biết hôm thứ Ba (28/3), một đám cháy bùng phát trong ký túc xá tại trung tâm giam giữ người nhập cư Mexico gần biên giới Mỹ đã khiến hơn 30 người di cư thiệt mạng – sự cố chết chóc nhất ghi nhận tại một cơ sở giam giữ người nhập cư ở nước này.

GettyImages 1249680496
Nhân viên y tế cấp cứu người nhập cư Mexico bị thương. (Herika Martinez/AFP via Getty).

Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) cho biết, khoảng 10h tối hôm thứ Hai (27/3) có 39 người di cư nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm giam giữ ở thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua.

Ngoài ra vụ hỏa hoạn còn khiến 29 công nhân nhập cư khác bị thương, những người bị thương nặng đã được đưa đến 4 bệnh viện địa phương để điều trị. INM cho biết 68 người đàn ông từ Trung và Nam Mỹ sống tại cơ sở này.

Một nhân chứng cho biết thấy gần hiện trường vụ cháy xếp đầy các túi đựng thi thể, Reuters đưa tin. Nhân chứng nói thêm rằng hầu hết những người di cư tại trung tâm là người Venezuela. Sau khi đám cháy bùng phát, xe cứu thương, lính cứu hỏa và một chiếc xe tải từ nhà xác đã được gọi đến hiện trường.

Hãng thông tấn AP đưa tin, đây là sự cố chết chóc nhất tại một cơ sở nhập cư của Mexico trong thời gian gần đây. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia thuộc chính phủ Mexico đã được lệnh giúp đỡ người di cư.

Cơ quan này cho biết họ “kịch liệt lên án hành vi dẫn đến thảm kịch này”, tuy nhiên không giải thích thêm những hành động đó có thể là gì.

Các nhà chức trách cho biết ngọn lửa bùng phát sau khi INM đón khoảng 71 người di cư lang thang trên các đường phố của thành phố.

INM đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về vụ cháy mà không tiết lộ nguyên nhân vụ cháy hoặc quốc tịch của các nạn nhân.

Nghị sĩ Andrea Chavez của thành phố Juárez, đã viết trên Twitter hôm thứ Ba: “Chúng tôi rất đau buồn về vụ hỏa hoạn bên trong Văn phòng Di cư Quốc gia ở Juárez. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những người di cư. FGR (Tổng công tố viên liên bang Mexico) đã mở một cuộc điều tra. Kể từ thời điểm này, chúng tôi sẽ chờ đợi thông tin chính thức”.

Trong bối cảnh người di cư gia tăng ở biên giới Mỹ-Mexico, nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn đã nổ ra lẻ tẻ tại các trung tâm giam giữ người nhập cư Mexico.

Tháng 10 năm ngoái, bạo loạn nổ ra tại một trung tâm dành cho người di cư ở Tijuana chủ yếu là người Venezuela. Cuối cùng, cảnh sát và Vệ binh Quốc gia đã phải đến hiện trường để kiểm soát tình hình. Sau đó vào tháng 11 cùng năm cũng nổ ra bạo loạn của người di cư tại trung tâm giam giữ lớn nhất ở thành phố Tapachula miền nam Mexico, gần biên giới với Guatemala. Không ai thiệt mạng trong cả hai sự cố.

Thành phố Ciudad Juárez là điểm quá cảnh chính của những người di cư vào Mỹ. Những nơi trú ẩn ở đây đầy những người đang chờ cơ hội vượt biên, hoặc những người đã xin tị nạn tại Mỹ và đang chờ đợi quá cảnh.

Những năm gần đây, áp lực từ Chính phủ Mỹ khiến nhà chức trách Mexico phải tăng cường nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư đến biên giới Mỹ, INM đã phải vật lộn với các cơ sở quá đông đúc người di cư.

Đầu tháng này, sau tin đồn Mỹ nới lỏng biên giới khiến hàng trăm người di cư (chủ yếu là người Venezuela) cố gắng vượt qua một trong những cây cầu quốc tế đến El Paso, khiến nhà chức trách Mỹ phải nỗ lực ngăn chặn.

Fox News đưa tin, thảm kịch xảy ra gần biên giới Mỹ-Mexico xảy ra khi tại Đồi Capitol vào thứ Ba Quốc hội Mỹ dự kiến ​​tổ chức các phiên điều trần về vấn đề biên giới. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas sẽ làm chứng lúc 10h sáng tại phiên điều trần giám sát trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Cùng thời điểm, Tiểu ban Giám sát, Điều tra và Trách nhiệm Giải trình của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức một phiên điều trần với tiêu đề “Khủng hoảng Biên giới đang gia tăng của Tổng thống Biden: Cái chết, Ma túy và Hỗn loạn ở Biên giới phía Bắc”.

Các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ sẽ nghe Chủ tịch Brandon Judd của Ủy ban Tuần tra Biên giới Quốc gia cùng những người liên quan khác sẽ nói về tình trạng nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ và Canada – hai nước có chung đường biên giới quốc tế song phương dài nhất thế giới.