Ít nhất tám doanh nhân nổi tiếng của Nga đã chết trong những trường hợp bất thường trong năm nay, bao gồm cả do tự sát hoặc do tai nạn không rõ nguyên nhân.

p3160551a620287903
Tòa nhà công ty dầu mỏ Lukoil. (Nguồn ảnh: Wikipedia / CC BY-SA 3.0 / NVO)

Sáu trong số những người nói trên có liên quan đến hai công ty năng lượng lớn nhất của Nga là Gazprom và Lukoil. Cái chết gần đây nhất xảy ra hôm thứ Năm (1/9) khi chủ tịch của Lukoil, ông Ravil Maganov, rơi xuống từ cửa sổ bệnh viện. Lukoil đưa ra một tuyên bố sau đó khẳng định cái chết của ông Maganov là do bệnh nặng.

Hãng tin Reuters cho biết: “Hàng nghìn nhân viên của Lukoil vô cùng thương tiếc trước sự mất mát đau thương này, và bày tỏ sự chia buồn chân thành tới gia đình của ông Ravil Maganov.”

Hồi tháng 5, một vị quản lý khác của Lukoil, ông Alexander Subbotin, được phát hiện đã chết gần Moscow, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Lukoil đã lên tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine vào đầu năm nay, kêu gọi sự đồng cảm cho các nạn nhân tại Ukraine và chấm dứt cuộc xâm lược, theo CNN.

Ông Leonid Shulman, cựu giám đốc vận tải của Gazprom, là doanh nhân đầu tiên qua đời trong năm nay. Cảnh sát gần Leningrad, nơi thi thể Shulman được phát hiện vẫn đang điều tra cái chết theo hướng một vụ tự tử sau khi một mảnh giấy được phát hiện trên hiện trường, CNN đưa tin.

Ba cựu doanh nhân khác của Gazprom đã qua đời trong năm nay, bao gồm Phó Chủ tịch Vladislav Avayev, các giám đốc điều hành cấp cao Sergey Protosenya và Alexander Tyulakov, theo Reuters. Ông Avayev được phát hiện đã chết cùng vợ và con gái trong căn hộ ở Moscow vào tháng 4. Các nhà điều tra cho rằng ông Avayev đã giết vợ và con gái trước khi tự sát, theo tờ Kommersant của Nga.

CNN còn thống kê, hai nhân vật còn lại không liên quan đến ngành năng lượng là ông Mikhail Watford, một tỷ phú dầu khí người Nga gốc Ukraine, qua đời hồi tháng 2 và ông Vasily Melnikov, người sở hữu công ty cung cấp y tế MedStom.

Nhật Minh (T/h)