Ngày 20/1, Jack Ma (Mã Vân) – người sáng lập Tập đoàn Alibaba lần đầu tiên công khai lộ diện sau gần 3 tháng “mất tích”. Ông dùng phương thức video để thực hiện “cuộc hẹn” với giáo viên nông thôn. Các công ty do Jack Ma kiểm soát như Ant Group trong mấy tháng gần đây đã bị chính quyền can dự rất nhiều, các loại tin đồn cũng liên tiếp xuất hiện. 

Jack Ma
Chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba – Jack Ma. (Ảnh: qua technews.tw)

Ngày 20/1, nhiều kênh truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục nhận được thông tin từ Tập đoàn Alibaba. Trong buổi sáng cùng ngày, Jack Ma thông qua hình thức kết nối truyền hình để gặp mặt hơn 100 giáo viên vùng nông thôn trên toàn Trung Quốc. Đồng thời, ông còn có bài phát biểu nói: “Đợi dịch bệnh qua đi, chúng ta lại gặp mặt!”. 

Đây là lần đầu tiên Jack Ma xuất hiện trước công chúng sau gần 3 tháng biến mất. 

Sau đó, mạng nội bộ của Alibaba cũng đăng một bài viết “Cuộc hẹn cùng các thầy cô dịp Tết Lạp Bát – Thầy Mã đã đến cuộc hẹn”

“Quỹ Công ích Mã Vân” cũng chứng thực việc này với truyền thông. Người phụ trách quỹ này cho biết, bắt đầu từ năm 2015, vào Tết Lạp Bát hàng năm (tức mùng tám tháng Chạp âm lịch), quỹ đều tổ chức “Lễ trao giải thưởng Giáo viên nông thôn Mã Vân” tại thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam. Dù bận đến đâu, Jack Ma đều sẽ đến để trao giải thưởng cho giáo viên, hiệu trưởng vùng nông thôn – đây là “cuộc hẹn” của Jack Ma và các giáo viên nông thôn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ trao giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến, Jack Ma cũng chuẩn bị để xuất hiện tại hội trường trực tuyến. 

Theo giới thiệu của người phụ trách quỹ, trong khoảng thời gian này, Jack Ma nghiên cứu về lợi ích chung của giáo dục, “Trước đó không lâu, tôi đã đến Trường tiểu học Ngọc Hoa ở huyện Đồng Lư – một ngôi trường nội trú ở nông thôn sau khi sáp nhập trường”. 

Phát biểu khi tham gia hoạt động lần này, Jack Ma không đề cập đến tiến triển công việc liên quan đến Ant Group, nội dung chủ yếu là lời cảm ơn đến giáo viên nhận được giải thưởng trong buổi lễ, đồng thời cho biết quỹ đã nghe được rất nhiều câu chuyện về giáo viên trên toàn quốc. Ông cảm ơn sự phó xuất và cống hiến của các giáo viên.

Trong video, Jack Ma nói: “Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn cùng các đồng nghiệp học tập và suy nghĩ, chúng tôi càng kiên định hơn với ý tưởng dốc hết tâm sức vào phúc lợi công cộng trong giáo dục. Điều này không chỉ là vì bản thân tôi xuất thân là giáo viên, mà quan trọng hơn là ngành giáo dục, đặc biệt giáo dục ở nông thôn là vô cùng quan trọng.”

Theo thông lệ, Giải giáo viên nông thôn Mã Vân năm nay sẽ trao giải thưởng cho 100 giáo viên vùng nông thôn. 

Sau khi thông tin Jack Ma xuất hiện được lan truyền ra, giá cổ phiếu trong phiên mở giao dịch buổi chiều cũng đã nhanh chóng tăng. Lúc 1 giờ 52 phút chiều cùng ngày, cổ phiếu của Alibaba tăng 9,9% với giá 268,4 đô la Hồng Kông. Giá đóng cửa giao dịch là 265 đô la Hồng Kông. 

Ông Tập Cận Bình trong những năm gần đây liên tiếp yêu cầu các cơ quan “giữ vững giới hạn không để xảy ra rủi ro tài chính có tính hệ thống”. 

Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh về tài chính ở Thượng Hải ngày 24/10/2020, Jack Ma nói rằng nền tài chính Trung Quốc không có rủi ro mang tính hệ thống, bởi vì nó không có hệ thống. Nền tảng tài chính trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn thành thục, thiếu hệ thống tài chính lành mạnh … 

Những ngôn luận này của Jack Ma không khác gì đã ‘vả vào mặt’ ông Tập. 

Sau khi Jack Ma phát biểu phê bình hệ thống quản lý giám sát tài chính của Trung Quốc, Ant Group chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán cũng bị chính quyền buộc dừng lại, sau đó các quan quản lý giám sát tài chính như Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hẹn gặp Ant Group để yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Sau đó, Jack Ma không còn công khai lộ diện, sự việc này khiến dư luận có nhiều bàn tán. Nguồn tin cho biết, Jack Ma không mất tích, chỉ là giữ im lặng. 

Văn Long, Vision Times

Xem thêm: