Ngày 25/3, một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ tuyên bố, Hoa Kỳ không có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ngay cả khi Nga dùng chúng ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói với các phóng viên trên: “Cái giá phải trả sẽ rất đắt Nga nếu sử dụng vũ khí hóa học.”

“Tôi sẽ không nói gì hơn ngoài việc khẳng định rằng Hoa Kỳ không có ý định sử dụng vũ khí hóa học, trong bất kỳ trường hợp nào,” ông Sullivan cho biết thêm.

Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng trao đổi với các phóng viên, Hoa Kỳ hoặc NATO sẽ đáp trả nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học bao gồm chất độc thần kinh và khí độc.

Ông Biden hiện đang ở châu Âu họp mặt với nhiều quan chức các quốc gia. Ông đã có mặt tại Ba Lan gần Ukraine hôm 25/3 để nhận thông tin tóm tắt về tình hình người tị nạn đổ vào đất nước này do chiến tranh.

Nga đã tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 và giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ đó.

Trước khi khởi hành chuyến đi, ông Biden nhìn nhận, có một “mối đe dọa thực sự” về việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào Ukraine.

Tổng thống từ chối tiết lộ về việc liệu tình báo Hoa Kỳ tìm hiểu xem ông Putin có triển khai vũ khí hay xem xét việc sử dụng chúng hay không.

“Tôi không thể trả lời điều đó. Tôi sẽ không cung cấp cho các vị dữ liệu tình báo,” ông cho hay.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lại nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hôm 25/3, việc các quan chức Hoa Kỳ đàm đạo xem Nga có khả năng sử dụng vũ khí hóa học thực chất là một “chiêu trò đánh lạc hướng”.

“Rõ ràng là người Mỹ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý,” ông Peskov lưu ý. “Họ nói về một số mối đe dọa phù du như là việc Nga triển khai vũ khí hóa học. Nhưng đây không gì khác hơn chính một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi vụ bê bối đã vỡ lở.”

Trong một cuộc họp riêng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, Nga “đang cố tạo ra một cái cớ nào đó hòng cáo buộc Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học và sinh học.”

“Và tất nhiên, những cáo buộc đưa ra cho Ukraine và các đồng minh NATO là hoàn toàn sai sự thật,” ông tiếp tục.

Trong cuộc họp tại Brussels, các thành viên NATO đã đồng ý gửi thiết bị bảo vệ cho Ukraine vì lo ngại về vũ khí hóa học

Ukraine không phải là thành viên của NATO, vì vậy các quốc gia khác đã không đưa quân đến chiến đấu cùng với người Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga. Dù vậy, Hoa Kỳ và một loạt các đồng minh đã liên tục vận chuyển vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác để giúp Ukraine tự vệ trước Nga.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)