Sau những ngày Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ có các dự án vũ khí sinh học bí mật ở Ukraine và tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng về các dự án này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm thứ Tư (9/3) nói rằng thế giới nên chuẩn bị việc Nga sử dụng tuyên bố của mình như một cái cớ để sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.

“Bây giờ Nga đã đưa ra những tuyên bố sai lầm này và Trung Quốc dường như đã tán thành tuyên truyền này, tất cả chúng ta nên đề phòng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine hoặc tạo ra một hoạt động cờ giả bằng cách sử dụng chúng. Đó là một mô hình rõ ràng,” bà Psaki cho biết trong một loạt các tweet vào chiều thứ Tư.

“Chính Nga mới có một hồ sơ theo dõi lâu dài và đầy đủ về việc sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm cả các vụ ám sát và đầu độc kẻ thù chính trị của Putin như Alexey Navalny.”

Tuyên bố từ các quan chức Nga lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc Mỹ đã nghiên cứu vũ khí hoặc dịch bệnh có hại ở Ukraine trong nhiều năm trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm 9/3 cho biết Nga đã có các tài liệu cho thấy Bộ Y tế Ukraine đã ra lệnh tiêu hủy các mẫu bệnh dịch, tả, bệnh than và các mầm bệnh khác trước ngày 24/2, khi lực lượng Nga tiến vào Ukraine.

Bà Zakharova cho biết các tài liệu mà lực lượng Nga khai quật được ở Ukraine cho thấy “nỗ lực khẩn cấp nhằm xóa bằng chứng về các chương trình sinh học quân sự” do Lầu Năm Góc tài trợ.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết: “Ukraine hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc như vậy”.

Giống như nhiều quốc gia khác, Ukraine có các phòng thí nghiệm y tế công cộng để nghiên cứu cách giảm thiểu các mối đe dọa từ các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cả động vật và con người. Các phòng thí nghiệm này đã nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ luận điệu của Nga vào chiều thứ Tư, gọi chúng là “thông tin sai lệch” và “hoàn toàn vô nghĩa.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong tuyên bố: “Nga có nhiều thành tích trong việc cáo buộc phương Tây về những tội ác mà chính Nga đang gây ra”. “Những chiến thuật này là một âm mưu rõ ràng của Nga nhằm cố gắng biện minh cho các cuộc tấn công được tính toán trước, vô cớ và phi lý nhằm vào Ukraine. Chúng tôi hoàn toàn cho rằng Nga sẽ tiếp tục tăng cường những tuyên bố này với những cáo buộc vô căn cứ hơn nữa.”

“Những lời buộc tội của Nga là vô lý, chúng thật nực cười và bạn biết đấy, theo lời của ông nội Công giáo Ireland của tôi, một lũ khốn nạn. Không có gì liên quan. Đó là cách tuyên truyền cổ điển của Nga”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm thứ Tư.

Tiến Minh