TT Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Peoplegần đây đã hứa rằng các thành viên trong gia đình của ông sẽ không tham gia vào công việc chính phủ hoặc các quyết định chính sách đối ngoại.

Embed from Getty Images

Không một ai trong gia đình [hạt nhân] và gia đình mở rộng của chúng tôi sẽ tham gia vào bất kỳ công việc chính phủ nào hoặc chính sách ngoại giao”, ông Biden đã nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People.

Ông Biden đặc biệt nhấn mạnh rằng các thành viên gia đình của ông cũng sẽ không có văn phòng tại Nhà Trắng. Ông dường như muốn ám chỉ đến việc vợ chồng con gái ông Trump, cô Ivanka và anh Jared Kushner, có văn phòng làm việc tại Cánh Tây, Nhà Trắng trong thời gian tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 tại nhiệm.

Không ai [trong gia đình tôi] có văn phòng trong nơi này”, ông Biden nói.

Khẳng định nêu trên của ông Biden là lặp lại lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ giữ các thành viên gia đình mình ở ngoài các cuộc đàm phán kinh doanh nước ngoài khi ông tại nhiệm.

Trả lời báo giới hồi tháng 10/2019, ông Biden nói: “Không ai trong gia đình tôi sẽ có văn phòng tại Nhà Trắng, sẽ không ngồi trong các cuộc họp như thể họ là thành viên Nội các, thực sự, sẽ không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với bất kỳ ai có liên quan tới doanh nghiệp nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài. Chỉ có thể. Chấm hết. Hết chuyện”.

Trong khi đó, mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin về một vụ bê bối khác liên quan đến người em trai Frank Biden của ông Joe Biden. Vào năm cuối khi ông Joe Biden còn giữ chức Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Obama, ông Frank Biden đã hợp tác với một công ty tư vấn, thay mặt một công ty phân phối dầu để vận động chính phủ liên bang. Hành động này bị lên án là lợi dụng tên tuổi của gia tộc Biden để kiếm lợi.

Ngoài ra, mặc dù nhiều kênh truyền thông đưa tin vào tháng Mười Hai năm ngoái rằng Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ rút vốn khỏi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bột Hải Hoa Mỹ Thượng Hải (BHR Partners). Nhưng hồ sơ kinh doanh của Trung Quốc cho thấy, mặc dù Hunter Biden đã từ chức hội đồng quản trị trong Công ty Bột Hải Hoa Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục nắm giữ 10% cổ phần của công ty này.

Theo Daily Caller, Nhà Trắng đã từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Hunter Biden đã thực sự chuyển nhượng 10% cổ phần của ông ta tại công ty BHR Partners hay chưa.

Xuân Thành

Xem thêm: