Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton phát biểu trên CNN  hôm 18/3 rằng nếu các công tố viên truy tố cựu Tổng thống Trump nhưng không kết tội được ông thì ông có thể quay lại Nhà Trắng.

Embed from Getty Images

(Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton/Ảnh: Getty Images)

Ông Bolton phân tích: “Nếu họ truy tố và không thể kết tội ở New York, tôi nghĩ rằng các nhà sử học [sau này] sẽ nhìn lại và nói rằng đây là hành động giúp tổng thống Donald Trump tái đắc cử ”.

“Do đó, tôi hy vọng các công tố viên ở New York đã rất, rất chắc chắn về vụ kiện của họ.”

Ông Trump đã đưa ra một thông báo trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 18/3, trong đó tiết lộ ông dự đoán ​​sẽ bị bắt vào ngày 21/3 và kêu gọi cả nước phản đối điều này.

“Hiện tại, những rò rỉ bất hợp pháp từ một văn phòng luật sư bê bối và mang tính chính trị cao, nơi đã cho phép thiết lập các hồ sơ mới về tội phạm bạo lực và người đứng đầu của nơi này được tài trợ bởi George Soros, đã tiết lộ rằng ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đồng thời là cựu Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bị bắt vào thứ Ba tuần tới, dựa trên một câu chuyện hoang đường, cũ mèm và đã bị lật tẩy (bởi nhiều công tố viên khác), sẽ không có tội trạng nào có thể được chứng minh.”, ông Trump viết.

Ông Trump kêu gọi: “Hãy kháng nghị, hãy lấy lại đất nước của chúng ta!”

Ông Trump có thể phải đối mặt với một bản cáo trạng ở New York vào ngày 21/3 về khoản tiền trị giá 130.000 USD mà ông bị cáo buộc đã trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016. Bà Daniels tuyên bố rằng vào năm 2006, bà đã ngoại tình với ông Trump, một cáo buộc mà cựu Tổng thống đã bác bỏ.

Ông Bolton, người từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Trump với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia, đã nói vào cuối cuộc phỏng vấn rằng nếu mọi người không muốn ông Trump tái đắc cử, họ cần phải hành động cẩn thận.

“Nếu có gì đó xảy ra trong chuyện này khiến ông Trump có thể biến nó thành một vấn đề trong chiến dịch tranh cử, thì đó sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi biết điều này chắc chắn khiến nhiều người khó chịu, nhưng tôi muốn nói rằng hãy chú ý những gì quý vị đang làm. Nếu quý vị không muốn ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống, vì Chúa, hãy cẩn trọng với cách mà quý vị hành động.”, trích lời ông Bolton.

Vy An (Theo Just the News)