Một nhà lập pháp Canada đã rời khỏi Đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau sau những cáo buộc rằng ông vận động các nhà ngoại giao Trung Quốc gia hạn thời gian giam giữ đối với hai công dân Canada đang bị tù ở Trung Quốc vì lợi ích chính trị đảng phái.

Embed from Getty Images

Vụ việc là vụ việc mới nhất trong một loạt tranh cãi về ảnh hưởng của Trung Quốc tại các nền dân chủ tiên tiến của phương Tây, trong bối cảnh nói về một cuộc ‘Chiến tranh Lạnh mới’ giữa Bắc Kinh và Washington.

Các cáo buộc chống lại ông Han Dong lần đầu tiên xuất hiện trên Global News, trong đó trích dẫn các nguồn tin an ninh ẩn danh cho rằng thành viên đảng Tự do của Quốc hội đã yêu cầu Han Tao, tổng lãnh sự Toronto của Trung Quốc, trì hoãn việc trả tự do cho hai công dân Canada.

Han Dong, người hiện đang hoạt động dưới tư cách là một đảng viên độc lập, đã rời Đảng Tự do vào thứ Tư và bác bỏ mạnh mẽ những tuyên bố chống lại ông.

Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị chính quyền Trung Quốc bắt vào tháng 12 năm 2018 và bị giam giữ trong hơn 1.000 ngày vì nghi ngờ làm gián điệp. Họ bị bắt ngay sau khi Canada bắt giữ Mạnh Vãn Chu, giám đốc điều hành cấp cao của Huawei, người đang bị truy nã ở Hoa Kỳ về tội gian lận.

Việc giam giữ Kovrig và Spavor được nhiều người coi là hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với vụ bắt giữ bà Mạnh. Bà đã được trả tự do và trở về Trung Quốc vào tháng 9 năm 2021, chỉ một ngày sau khi hai người Canada được trả tự do.

Global News cáo buộc rằng ông Dong đã đề nghị Trung Quốc nên trì hoãn việc trả tự do cho hai ông Kovrig và Spavor vào thời điểm ít thuận tiện hơn về mặt chính trị cho Đảng Bảo thủ đối lập của Canada, đảng đã thúc đẩy đường lối cứng rắn hơn trong quan hệ của Ottawa với Bắc Kinh.

Ông Dong bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc chống lại ông tại Quốc hội, bình luận: “Các báo cáo truyền thông ngày hôm nay trích dẫn các nguồn ẩn danh và chưa được xác minh đã tấn công danh tiếng của tôi và đặt câu hỏi về lòng trung thành của tôi với Canada.”

“Hãy để tôi nói rõ, những gì đã được báo cáo là sai sự thật. Và tôi sẽ tự bảo vệ mình trước những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật này.”

Hôm thứ Tư, văn phòng của Thủ tướng Trudeau cho biết thủ tướng “chỉ biết” về cuộc trò chuyện giữa ông Dong và ông Tao “sau khi ông Dong nói với chúng tôi, sau các câu hỏi gần đây của giới truyền thông.”

Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto đã bác bỏ cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ” rằng họ đã can thiệp vào chính trị trong nước của Canada.

Tuyên bố nói thêm: “Trách nhiệm của các cơ quan lãnh sự là có mối liên hệ rộng rãi và thực hiện các hoạt động trao đổi thân thiện với chính quyền địa phương.”

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng phủ nhận câu chuyện. Ông nói: “Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Chúng tôi không quan tâm và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Canada.”

Thủ tướng Trudeau đã từng mô tả ông Dong vào tháng 2 là “một thành viên xuất sắc trong nhóm của chúng tôi”, đang phải đối mặt với những lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra công khai đầy đủ về sự can thiệp của Trung Quốc.