Phó Tổng thống Kamala Harris đã trình bày về những “nguyên nhân sâu xa” dẫn đến làn sóng di cư bùng nổ ở biên giới, trong đó có biến đổi khí hậu. Bà nói vấn đề này “phức tạp” trong khi bà đang tiếp tục phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cách xử lý cuộc khủng hoảng biên giới.

Trong một hội nghị bàn tròn về Tam giác phương Bắc hôm 22/4 (bao gồm các quốc gia Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador và Honduras), bà Harris cho biết để giải quyết khủng hoảng biên giới thì vấn đề cơ bản là phải “giải quyết các nguyên nhân cấp tính và gốc rễ của việc di cư khỏi khu vực đó, tìm hiểu xem các lý do khiến mọi người chạy trốn là gì.”

Ông Biden đã bổ nhiệm bà Harris là người phụ trách cho cuộc khủng hoảng vào tháng trước, nhưng từ đó đến nay bà Harris chưa hề đến biên giới hoặc tổ chức họp báo về vấn đề biên giới. Thay vào đó, bà nhấn mạnh rằng trọng tâm của bà là các vấn đề ngoại giao liên quan đến khu vực hơn là cuộc khủng hoảng ở biên giới.

Harris nói với những người tham gia rằng “hầu hết mọi người không muốn rời khỏi nhà” và trích dẫn một danh sách các yếu tố mà bà cho rằng đang khiến mọi người chạy khỏi các quốc gia đó.

Bà cho biết đang xem xét “các thiệt hại trên diện rộng” do bão (vì khí hậu khắc nghiệt), do hạn hán, tình trạng mất an ninh lương thực (là kết quả của khí hậu khắc nghiệt) và khả năng chống chịu với khí hậu.

“Chúng tôi cũng đang xem xét một số vấn đề liên quan đến nghèo đói, nghèo đói cùng cực. Ngoài ra còn có bạo lực từ các khu vực đó,” bà Harris nói, bổ sung thêm nạn tham nhũng và thiếu cơ hội việc làm.

Hoa Kỳ đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ người di cư ở biên giới, với 172.000 người di cư đã bị bắt gặp chỉ trong tháng 3, chưa kể hàng nghìn người khác ước tính đã trốn được lực lượng Tuần tra biên giới. 

Sự gia tăng đột biến về trẻ em di cư không có người đi kèm đã làm quá tải các cơ sở lưu trú và khiến chính quyền Biden phải nhanh chóng tìm kiếm các cơ sở mới để đủ sức chứa.

Chính quyền Biden cũng bác bỏ những tuyên bố từ các nhà phê bình rằng chính sách tự do hóa di cư và chính sách quản lý biên giới lỏng lẻo của mình là lý do chính khiến người di cư tràn đến ồ ạt.

Lê Vy (theo Fox News)

Xem thêm: