Tuần này, cuộc Tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ bước vào một tuần quan trọng. Ngày 14/12, các tiểu bang chính thức nộp hồ sơ chứng nhận kết quả bầu cử. Ngày 13/12, Tổng thống Trump đã đưa ra một tweet cảnh báo các bang dao động không được chứng nhận kết quả, nếu không họ sẽ “phạm trọng tội”. Ngoài ra, Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống năm 2018 nhằm chống lại sự can thiệp của thế lực nước ngoài đối với Bầu cử Mỹ lại trở thành tiêu điểm và thu hút sự chú ý từ bên ngoài.

CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ

Tuần này có hai sự kiện lớn có khả năng sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Một là vào thứ Tư (ngày 16/12), Thượng viện Quốc hội sẽ tổ chức phiên điều trần về vấn đề “xem xét các vi phạm bầu cử năm 2020“. Hai là vào thứ Sáu (ngày 18/12), Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe sẽ cung cấp một báo cáo đánh giá về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. 

Ngày 13/12, Tổng thống Trump đã đăng ba đoạn tweet, nhấn mạnh rằng gian lận bầu cử là vấn đề nghiêm trọng và các bang dao động không nên chứng nhận kết quả, nếu không họ sẽ “phạm trọng tội”. 

Đoạn tweet viết: 

“Các bang dao động, nơi đã bị phát hiện về những hành vi gian lận cử tri quy mô lớn, đều không được chứng nhận về tính toàn vẹn, đúng đắn và hợp pháp của các lá phiếu, nếu không họ sẽ phạm trọng tội. Tất cả mọi người đều biết về những người chết, người chưa đến tuổi, dân nhập cư bất hợp pháp, giả chữ ký, tội phạm, …”

“Vẫn còn rất nhiều người bỏ phiếu bất hợp pháp khác. Tương tự, nào là máy bỏ phiếu bị ‘lỗi’ (nói đúng hơn là ‘gian lận’), ‘thu hoạch’ phiếu bầu, cử tri không có địa chỉ cư trú, phiếu bầu giả mạo, các thùng ‘nhét’ đầy phiếu bầu, bỏ phiếu được trả tiền, đối đãi không công bằng với giám sát viên đảng Cộng hòa, và đôi khi số phiếu bầu còn nhiều hơn số người đi bầu…”

“Những điều này đang xảy ra ở Detroit, Philadelphia, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh và những nơi khác. Ở tất cả các bang dao động, số phiếu thu được vượt xa số phiếu cần thiết để phân định thắng thua tại bản thân cuộc bầu cử cũng như tại đất nước này. Vì vậy, không thể xác nhận các phiếu bầu. Cuộc bầu cử này đang bị phản đối!” 

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/12, Tổng thống Trump nói rằng mặc dù Cử tri đoàn sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 14/12, nhưng ông và nhóm vận động tranh cử của mình “sẽ tiếp tục xúc tiến” cuộc chiến pháp lý. “Không, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới. Chúng tôi đã có một số lượng lớn đơn kiện tại các địa phương”, ông Trump nói.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống năm 2018 lại trở thành tiêu điểm chú ý

Từ cuối tháng 11, Luật sư Lin Wood đã thu hút sự chú ý của công chúng khi đề cập đến một sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Trump ký vào năm 2018. 

Ông viết trong một dòng tweet, “Chào buổi sáng! Đối với những người yêu nước, hôm nay là một ngày tốt để nghiên cứu Sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống đã ký vào tháng 9/2018. Cần tin rằng trong chính phủ của chúng ta, cũng có những người yêu nước và quản lý đất nước dựa trên pháp luật, chẳng hạn như Tổng thống Donald Trump. Chính nghĩa sắp đến.” Dòng tweet đính kèm một liên kết đến Lệnh hành pháp trên trang web của Nhà Trắng. 

Ngày 13/12, ông Lin Wood đã tweet: “ĐCSTQ và 1.000 công dân Mỹ đang cố gắng cướp ghế Tổng thống và các vị trí khác trong cuộc bầu cử năm 2020. Serbia, Canada, Venezuela, Cuba, CIA, Soros, Bill Gates, Biden, Clinton và nhiều quan chức chính quyền các cấp thuộc lưỡng đảng đều tham gia vào trong đó.”

Trước đó, khi nói đến sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào cuộc bầu cử, luật sư Lin Wood cho biết “Tôi nhìn thấy rằng có nhiều người sẽ phải ngồi tù trong thời gian tới”.

Luật sư Sidney Powell cho hay, Lệnh hành pháp trao cho Tổng thống Trump quyền lực đặc biệt có thể kiểm tra niêm phong tài sản, đóng băng thiết bị, thậm chí yêu cầu thu giữ phiếu bầu.

Bà Powell nói: “Ông ấy thậm chí có thể chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra vấn đề này. Đây chính xác là những gì cần phải xảy ra.” “Mọi máy móc và máy bỏ phiếu nên bị thu giữ ngay bây giờ”. 

Bà nói rằng, nếu Giám đốc Cơ quan tình báo ra quyết định thực thi Lệnh hành pháp, “điều này sẽ khiến cho mọi công dân của đất nước này, những người mong mỏi được biết sự thất, sẽ phải bất ngờ”.

Lệnh hành pháp trao cho Tổng thống quyền lực đặc thù

Ngày 12/9/2018, Tổng thống Trump đã ban hành “Lệnh Hành pháp áp dụng các biện pháp trừng phạt nhất định khi có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc Tổng tuyển cử Mỹ”. Lệnh hành pháp dựa trên Hiến pháp Mỹ và luật pháp Mỹ, bao gồm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701), Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601) và Mục 212 (f) của  Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1952 (8 USC 1182 (f)), và Mục 301, Chương 3 Bộ luật Luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Theo Lệnh hành pháp, nếu các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump có thể ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với mối đe dọa này. Cái gọi là “can thiệp vào bầu cử” đề cập đến sự can thiệp vào cơ sở hạ tầng bầu cử, cũng như tuyên truyền và phổ biến thông tin sai lệch. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ sẽ đệ trình những báo cáo đánh giá có liên quan cho Tổng thống và các thành viên nội các khác chậm nhất là 45 ngày sau cuộc bầu cử. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ đưa ra đánh giá và sau đó đệ trình cho Tổng thống.

Tất cả các tổ chức (các hiệp hội, quỹ tín thác, doanh nghiệp liên doanh, công ty, tập đoàn, tổng công ty, hoặc tổ chức khác) hoặc những cá nhân được Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sau khi thảo luận và xác nhận là có hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, bao gồm các hành động hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị đóng băng và không thể chuyển nhượng, thanh toán, xuất khẩu hay xử lý theo một cách nào khác.

Còn có những biện pháp trừng phạt khác bao gồm: cấm tất cả các giao dịch về tài sản cá nhân và quyền lợi đối với tài sản thuộc quyền tài phán của Mỹ; hạn chế bất kỳ giấy phép xuất khẩu nào theo yêu cầu của luật hoặc quy định mà cần đến sự xem xét và phê duyệt trước của chính phủ Mỹ làm điều kiện cho phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ; cấm các tổ chức tài chính của Mỹ cho vay hoặc cung cấp tín dụng cho những đối tượng liên quan; hạn chế các giao dịch ngoại hối có lợi cho các nhân/tổ chức liên quan; cấm chuyển tín dụng hoặc thanh toán giữa các tổ chức tài chính hoặc thông qua bất kỳ kênh nào vì lợi ích của cá nhân/tổ chức có liên quan; cấm người Mỹ đầu tư, góp vốn cổ phần hoặc cho vay đối với các cá nhân/tổ chức có liên quan; trục xuất các quản lý cấp cao của những công ty nước ngoài này ra khỏi Mỹ, v.v.

Hiển nhiên, Lệnh hành pháp được ban bố cách đây 2 năm vẫn chưa chấm dứt, và hoàn toàn còn hiệu lực với tình huống hiện tại.

 

“Kế hoạch đánh cắp bầu cử” – phát động trận chiến Trân Châu Cảng phiên bản Internet với Hoa Kỳ

Sự can thiệp của ĐCSTQ vào cuộc bầu cử ở Mỹ được công khai lần đầu tiên vào ngày 19/11. Luật sư Powell, đại diện nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng dữ liệu phiếu bầu của Mỹ đã được gửi ra nước ngoài để xác minh. Mỹ đã sử dụng máy bỏ phiếu Dominion và phần mềm kiểm phiếu Smartmatic. Phần mềm này được kiểm soát bởi các nhóm lợi ích nước ngoài, và kết quả kiểm phiếu được thay đổi thông qua những thuật toán. Bà cũng chỉ ra rằng “Quỹ Chủ nghĩa cộng sản” từ ĐCSTQ, Cuba và Venezuela rất có thể được sử dụng để tác động đến cuộc bầu cử Mỹ.

Ngày 26/11, bà Powell nắm trong tay một lượng lớn bằng chứng và đã đệ một đơn kiện được cho là “nặng ký” ở bang Georgia. Đơn kiện tiết lộ rằng phần cứng của hệ thống Dominion được sản xuất tại Trung Quốc. Ông Biden đã đích thân gặp gỡ các tin tặc và chỉ định một người Serbia kiểm soát hệ thống Dominion. Bản cáo trạng có một cáo buộc gây sốc “như cựu chuyên gia phân tích tình báo điện tử của Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 305 đã giải thích và chứng minh, phần mềm Dominion đã được các đặc vụ đại diện cho Trung Quốc (ĐCSTQ) và Iran truy cập để theo dõi và thao túng các cuộc bầu cử. Bao gồm cả cuộc bầu cử năm 2020 mới đây của Mỹ.”

Chỉ một tháng trước cuộc bầu cử ở Mỹ, công ty mẹ của hệ thống bỏ phiếu Dominion có thể đã nhận được 400 triệu USD từ UBS Securities, một ngân hàng đầu tư và môi giới của Trung Quốc. Chính phủ ĐCSTQ từng sở hữu 75% cổ phần của ngân hàng này.

Ngày 13/12, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News, Tướng Flynn – người mới nhận được lệnh ân xá của Tổng thống Trump, cho biết: “Nếu các cơ quan tình báo cung cấp một đánh giá rõ ràng và đầy đủ… Tổng thống cần phải khởi động Lệnh hành pháp năm 2018, tấn công và trừng phạt những kẻ địch trong và ngoài nước đã can thiệp bầu cử!” Ông tiết lộ rằng ông có bằng chứng chắc chắn về việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử thông qua Dominion và khuyến khích công chúng xem trang web DefendingtheRepublic.org của luật sư Powell, các bằng chứng đều được liệt kê tại đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News gần đây, luật sư Powell đã chỉ ra rằng có 4 nhân vật chủ chốt đứng sau kế hoạch “đánh cắp cuộc bầu cử” này. Họ cùng các đồng bọn thực thi kế hoạch “bầu cử 911” nhắm vào Hoa Kỳ trên các phương tiện truyền thông lớn thuộc cánh tả và dưới sự phối hợp của Đảng Dân chủ Mỹ và ĐCSTQ, nó giống như cuộc tấn công Trân Châu Cảng phiên bản trực tuyến.

“Chúng tôi có các nội dung trao đổi của họ, nhiều thông tin cho thấy họ có liên quan trong đó, còn có các liên hệ của họ với Trung Quốc (ĐCSTQ) và những quốc gia tấn công chúng ta”, bà nói.

Bà Powell tiết lộ danh tính bốn người tham gia vào việc này là Jorge Rodriguez – cựu Bộ trưởng Bộ Truyền thông Venezuela, “Giám đốc điều hành” của kế hoạch “đánh cắp bầu cử”; Khalil Majid Majzoub – “Phó trợ thủ” của Jorge Rodriguez, “Giám đốc tài chính” của kế hoạch; Gustavo Reyes Zumeta – người sáng lập Smartmatic và Antonio Mugica – Giám đốc điều hành hiện tại của Smartmatic.

Tiêu Nhiên, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: