Hôm thứ Hai (5/6), ông chủ Twitter Elon Musk đã mời ông Robert F. Kennedy Jr. tham dự một buổi thảo luận về quyền tự do ngôn luận trên Twitter Spaces.

GettyImages 1496170180
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. được phỏng vấn trong chương trình của tòa thị chính SiriusXM tại Nhà hát Trung tâm ở Philadelphia vào ngày 5/6/2023. (Ảnh: Lisa Lake/Getty Images)

Ông Robert F. Kennedy Jr. là cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy và là con trai của cựu Tổng chưởng lý Robert Kennedy. Vào tháng 4, ông bắt đầu hoạt động tranh cử sơ bộ năm 2024 của Đảng dân chủ, trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ thứ hai, sau tác giả Marianne Williamson, thách thức ông Biden cho vị trí ứng cử viên tranh cử tổng thống.

Kennedy Jr. cho biết vào tháng 4 rằng ông đã thách thức ông Biden là bởi vì “về cơ bản không đồng ý” với các chính sách của ông Biden khi nói đến phương hướng phát triển của đất nước.

Đây là lần thứ hai ông Elon Musk có một cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces.

Vào tối ngày 24/5, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã phát động hoạt động tranh cử đầu tiên của mình trên Twitter Spaces, nhưng gặp sự cố kỹ thuật. Cuộc trò chuyện mà ông đồng tổ chức với ông Musk trên Twitter Spaces đã bị treo (crash) nhiều lần. Musk đổ lỗi cho các vấn đề về số lượng khán giả và lượng người theo dõi lớn trên Twitter của ông.

Trong cuộc trò chuyện, ông Kennedy Jr. đã bày tỏ sự khen ngợi đối với ông Musk. Ông khen Twitter vì đã liên tục đấu tranh chống lại “chế độ kiểm duyệt” trên nền tảng này dưới sự dẫn dắt của ông Musk.

Elon Musk nói: “Tôi cho rằng, nếu chúng ta không phải trả mọi giá để bảo vệ tự do ngôn luận, thì chúng ta không thể có một nền dân chủ thực sự.”

Là người ủng hộ tự do ngôn luận, ông Musk đã gửi lời mời tới ông Kennedy Jr. Trong một dòng tweet, ông Kennedy Jr. cho biết Instagram sẽ không cho phép ông thiết lập tài khoản cho hoạt động tranh cử của mình trên nền tảng mạng xã hội này.

Kennedy Jr. đã tweet vào thời điểm đó: “Khiến cho một ứng cử viên chính trị quan trọng giữ im lặng là rất không dân chủ. Phương tiện truyền thông xã hội tương đương với một quảng trường thành phố thời hiện đại. Nền dân chủ hoạt động như thế nào nếu chỉ một số ứng cử viên có thể sử dụng nó?”

Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) cho biết vào Chủ nhật (4/6) rằng cân nhắc đến thân phận ông Kennedy với tư cách là ứng cử viên tổng thống, họ sẽ khôi phục tài khoản Instagram cá nhân của ông và nhóm chiến dịch tranh cử của ông hiện có thể thiết lập tài khoản trên nền tảng này. Tài khoản Instagram cá nhân của ông đã bị đình chỉ vào năm 2021 vì nghi vấn thông tin về COVID-19 và vắc-xin.

Tổ chức phi lợi nhuận chống vắc-xin của ông Kennedy Jr. – Children’s Health Defense – cũng đã bị đình chỉ vào năm ngoái vì truyền bá thông tin về vắc-xin COVID-19 trên Instagram và Facebook.

Như ông Musk đã nói trong cuộc trò chuyện với ông Robert Kennedy Jr., đấu tranh chống lại chế độ kiểm duyệt là một trận chiến tốn kém, ngay cả đối với chính các nền tảng truyền thông xã hội. Ông Musk nói rằng Twitter đã mất một nửa doanh thu, bao gồm cả việc mất sự hỗ trợ từ các nhà quảng cáo, vì sự kiên trì với tự do ngôn luận.

Mùa thu năm ngoái, Elon Musk đã hoàn tất việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD và khởi động dự án ‘Hồ sơ Twitter‘. Dự án này cho phép công chúng hiểu rõ hơn về quá trình ra quyết định đằng sau việc kiểm duyệt nội dung. Sau khi mua lại Twitter, Musk cũng giám sát việc khôi phục các tài khoản bị chặn trước đó, bao gồm cả tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump.

Cả ông Musk và ông Kennedy Jr. dường như đều đồng ý rằng nền dân chủ không thể thành công khi ngôn luận và việc lan truyền thông tin bị hạn chế.

Ông Robert Kennedy Jr. nói: “Khi chúng ta nhìn lại quá khứ, chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà những người kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận lại được cho là người tốt. Họ chắc chắn là người xấu, và đó nhất định là bước đầu tiên dẫn đến chủ nghĩa toàn trị.”

Ông Kennedy Jr. ca ngợi ông Musk vì đã công bố ‘Hồ sơ Twitter’. Ông nói: “Tôi không thể tưởng tượng bất kỳ luật sư Twitter nào sẽ nói với anh rằng đó là một ý tưởng hay. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi anh tự làm điều này.”

Bất chấp dòng dõi phe tự do, ông Kennedy Jr. đã khuấy động cuộc đua tranh cử với các quan điểm (lập trường) chính sách không hạn chế một kiểu kể từ khi tuyên bố ứng cử vào tháng 4. Được biết đến là người hoài nghi về Big Pharma, ông Kennedy Jr. đã chỉ trích vắc-xin COVID-19, thứ mà ông đổ lỗi cho việc vội vã tung ra thị trường và chứng minh chúng có những tác dụng phụ nguy hiểm. Lập trường này có thể gây được tiếng vang với một số người bảo thủ, cũng như các đảng viên Đảng Dân chủ mà Kennedy Jr. đang lôi kéo về phía mình.

Ông Kennedy Jr. công khai phản đối thái độ của chính quyền Biden đối với cuộc chiến Ukraine, và ủng hộ một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới phía nam, cấm nam giới về mặt sinh học thi đấu các môn thể thao dành cho nữ. Tất cả các lập trường này dường như trái ngược với sự lãnh đạo của đảng Dân chủ.

Ông nói với CNN vào tháng 4, “Tôi phản đối việc nam giới về mặt sinh học tham gia các môn thể thao dành cho nữ, tôi đã chứng kiến ​​những người phụ nữ đó làm việc rất nỗ lực trong 30 năm qua để phát triển môn thể thao dành cho nữ, do đó tôi nghĩ điều này là không công bằng với họ.”

Ông Kennedy Jr., được đào tạo tại Harvard, đồng thời lấy bằng luật tại Đại học Virginia, vợ của ông là ngôi sao Cheryl Hines trong bộ phim truyền hình Mỹ “Curb Your Enthusiasm”.