Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng các chính sách của Tổng thống Biden đã đẩy “đất nước chìm vào khủng hoảng” và người Mỹ sẽ sống tốt hơn nếu ông Biden hoàn toàn “không làm gì” kể từ khi nhậm chức.

Embed from Getty Images

Hôm 29/7, ông McCarthy đã tổ chức một cuộc họp báo và cùng các đồng nghiệp đảng Cộng của mình phê phán mạnh mẽ các biện pháp của chính quyền Biden đối với cuộc khủng hoảng biên giới, lạm phát và tỷ lệ tội phạm tăng vọt ở Mỹ.

Khi được hỏi liệu cho đến nay ông Biden có làm được việc gì đúng đắn hay không, ông McCarthy không đưa ra bất kỳ phản hồi tích cực nào về vị tổng tư lệnh.

“Tôi không thấy điều nào họ làm đúng cả, không có việc nào,” ông McCarthy, đảng viên Cộng hoà bang California, nói. “Nếu Tổng thống xin lời khuyên của tôi, nếu ông ấy đừng làm gì kể từ khi nhậm chức, thì sự lạc quan có thể tăng 20% chứ không phải bị giảm như thế này.” 

Ông McCarthy đã trích dẫn một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy số người Mỹ lạc quan với phương hướng của đất nước đã giảm gần 20% kể từ tháng 4 do các phản ứng của chính quyền Biden về vấn đề khủng hoảng biên giới, tội ác và bạo lực súng đạn.

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện nói ông Biden tốt hơn là không làm gì thay vì ban hành những đạp luật hành pháp mà theo ông ta đã làm trầm trọng thêm vấn đề người di cư vượt biên giới và khiến Mỹ ít tự chủ hơn về năng lượng. 

Lần thăm dò ý kiến mới đây của ABC cũng cho thấy tỷ lệ chấp thuận của ông Biden rơi xuống thấp nhất.

Ngân Hà (theo Fox News)

Xem thêm: