Lãnh tụ phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố hôm Chủ nhật (10/10) rằng Google đang “cố gắng kiểm soát tư tưởng chúng ta.” Đây là một vấn đề ông đang quan tâm.

Embed from Getty Images

Trong một lần xuất hiện trên TV trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, người dẫn chương trình Maria Bartiromo đã đề nghị ông McCarthy đưa ra ý kiến về cách thức hoạt động của Google. Bà cho rằng gã khổng lồ công nghệ đang thông đồng với chính quyền Tổng thống Joe Biden vì Bộ Tư pháp đã yêu cầu Google “gửi cho họ thông tin về những người tìm kiếm những cụm từ nhất định.” 

“Chúng ta biết cách mà Google đang cố gắng kiểm soát tư tưởng của chúng ta và những gì chúng ta có thể đọc vì 90% của bất kỳ tìm kiếm nào trên internet đều thông qua Google,” ông McCarthy đáp. “Nhưng hiện nay chính quyền Biden đang yêu cầu Google cho họ biết về bất cứ ai đang tìm kiếm những cụm từ nhất định.”

Theo báo cáo của Forbes, Google sẽ đặt ra một “lệnh từ khoá” sau khi chính quyền yêu cầu công ty cung cấp tất cả các tài khoản Google và địa chỉ IP liên quan của những người đã tìm kiếm những cụm từ nhất định trên nền tảng.

Lệnh từ khoá đã được Forbes báo cáo sau khi công ty xem được những tài liệu của toà án mà Bộ Tư pháp vô tình tiết lộ hồi tháng Chín. 

Tài liệu của Toà án tiết lộ rằng các nhà điều tra liên bang đã yêu cầu Google cung cấp dữ liệu về bất cứ ai tìm kiếm tên hoặc địa chỉ của một trẻ vị thành niên từng là nạn nhân của vụ buôn bán và lạm dụng tình dục ở Wisconsin hồi năm 2019.

Forbes đưa tin rằng thông thường khi chính phủ đã có thông tin về tài khoản Google và bằng chứng liên quan tới một tội ác nhất định, thì chắc chắn sẽ yêu cầu thêm dữ liệu và thông tin về tài khoản đó. Lệnh tìm kiếm có thể giúp bắt các nghi phạm là những người chính phủ còn chưa nhận dạng được.

“Với tất cả các yêu cầu thực thi pháp luật, chúng tôi có một quá trình nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong khi vẫn hỗ trợ công việc thực thi pháp luật,” người phát ngôn của Google phát biểu.

Tuy nhiên, ông McCarthy nói hôm 10/10 rằng những yêu cầu về lệnh từ khoá và cụm từ tìm kiếm là “một mối quan tâm thật sự.” Trước đó ông đã đề nghị các công ty viễn thông phản hồi những thắc mắc từ một Ủy ban đặc biệt của Hạ viện đang điều tra về vụ hỗn loạn tại đồi Capitol xảy ra vào ngày 6/1.

Ngày 31/8, ông McCarthy và Dân biểu Marjorie Taylor Greene đã cảnh báo các công ty viễn thông sẽ lãnh hậu quả nếu chia sẻ những thông tin như vậy với uỷ ban.

“Nếu những công ty này tuân thủ lệnh của đảng Dân chủ và cung cấp thông tin cá nhân, họ đã vi phạm luật liên bang và  có thể sẽ bị mất quyền được hoạt động tại Mỹ,” ông McCarthy nói trong một tuyên bố hồi tháng Tám. “Nếu các công ty vẫn lựa chọn vi phạm luật liên bang, phe đa số đảng Cộng hòa sẽ không quên và sẽ sát cánh cùng người Mỹ  để bắt họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.”

Đây không phải lần đầu tiên các đảng viên Cộng hòa có những lập luận nhất định chống lại Google. 

Ngân Hà 

Xem thêm: