So với Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa đang cho thấy họ ít đồng cảm hơn về bản án kết tội cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin phạm 3 trọng tội giết người, có thể phải ngồi tù nhiều thập kỷ.

Chauvin
(Ảnh chụp màn hình video)

Trong khi Đảng Dân chủ hân hoan với bản án kết tội Chauvin và tuyên bố rằng “công lý” đã được thực thi, thì Đảng Cộng hòa lại phản ứng dè dặt, im tiếng trước báo giới về vụ án được chú ý nhất nước Mỹ hiện nay.

Bồi thẩm đoàn tuyên án Chauvin phạm tội chỉ vài giờ sau khi Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã chặn một nghị quyết do Đảng Cộng hòa đề xuất nhằm khiển trách Dân biểu Dân chủ Maxine Waters (bang California) vì bà này nỗ lực kích động bạo lực khi kêu gọi người biểu tình tại Minneapolis phải “chống đối hơn nữa” nếu Chauvin không bị kết tội.

Sau nhiều giờ nghị án, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã kết án Derek Chauvin các tội danh: giết người không chủ ý cấp độ hai, ngộ sát cấp độ hai và giết người cấp độ ba.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst (bang Iowa) nói: “Tôi nghĩ bồi thẩm đoàn đã làm công việc của họ, và tất nhiên tôi không theo dõi tất cả toàn bộ các phần xét xử. Nhưng tôi muốn nói rằng với những thông tin mà họ đã nhận được, họ đã làm công việc của họ, và tôi đồng ý”.

Dân biểu Cộng hòa Glenn Grothman (bang Wisconsin) đã nói rằng ông không có thời gian xem phiên xử Chauvin, nhưng hầu hết lực lượng thực thi pháp luật mà ông biết đã cảm thấy rằng Chauvin không nên bị kết tội.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott (bang Nam Carolina) đã hoan nghênh các tội danh mà bồi thẩm đoàn tuyên cho Chauvin. Ông khẳng định với báo giới rằng ông và Thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker sẽ làm việc để giới thiệu lại dự luật cải cách cảnh sát.

Bản án thực sự khẳng định mạnh mẽ lại rằng hệ thống tư pháp của chúng ta tiếp tục trở nên công bằng hơn… Chúng tôi đã đang làm việc về luật cải cách cảnh sát, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về nó. Tôi cho rằng chúng tôi đang ở trong vị thế có thể thúc đẩy dự luật này”, ông Tim Scott nói.

Trước khi tòa tuyên án, những thành viên khác của Đảng Cộng hòa đã bày tỏ thất vọng về khả năng phiên tòa này bị tác động từ bên ngoài.

Ngay trước khi bản án được tuyên, Tổng thống Joe Biden đã nói với báo giới rằng ông “đang cầu nguyện bản án này sẽ là bản án đúng” và khẳng định “việc kết tội là không cưỡng lại được”. Ông Biden nói thêm rằng: “Tôi sẽ không nói điều này nếu bồi thẩm đoàn hiện không được cách ly, và nghe được tôi nói như thế”.

Phát biểu của ông Biden đã khiến Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) đáp trả rằng ông Biden cho thấy bà Maxine Waters không phải là chính trị gia duy nhất ngờ nghệch cung cấp các lý do có thể dẫn tới phiên tòa xử Chauvi bị gán là phiên xử án sai và cũng cung cấp căn cứ khả thi cho việc kháng cáo để thách thức bất kỳ tội danh nào mà phiên xử này gán cho cựu sĩ quan cảnh sát.

Như Ngọc (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: