Một khảo sát mới nhất của Monmouth University Poll được phát hành hôm thứ Hai (31/1) cho thấy mặc dù người Mỹ vẫn lo lắng về sự lây lan của COVID-19, nhưng đại đa số người dân quốc gia giàu mạnh nhất thế giới bày tỏ đã đến lúc phải chấp nhận COVID-19 là một phần của cuộc sống.

Embed from Getty Images

Monmouth University Poll thực hiện khảo sát qua điện thoại ngẫu nhiên 794 người Mỹ trưởng thành từ ngày 20/1/2022 đến ngày 24/1/2022. Sai số khảo sát là +- 3,5%.

Kết quả khảo sát cho thấy 70% người Mỹ đồng ý với tâm lý rằng “đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận COVID sẽ luôn hiện hữu ở đây, và chúng ta cần phải tiếp tục cuộc sống của mình”.

Theo khảo sát, đa số công chúng Mỹ tiếp tục ủng hộ các biện pháp phòng COVID-19. Trong đó, 52% ủng hộ thực hiện hoặc tái thực hiện các hướng dẫn về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội tại tiểu bang họ cư trú. Tỷ lệ này là thấp hơn hồi tháng 12/2021 (55%) và tháng 9/2021 (63%), tương đương với tháng 7/2021, thời điểm COVID-19 lây lan chậm nhất tại Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ có 43% người Mỹ ủng hộ việc yêu cầu mọi người phải trình bằng chứng đã tiêm vắc-xin COVID-19 để được đi làm hoặc đến các địa điểm tập trung đông người khác. Tỷ lệ này giảm mạnh so với tỷ lệ 53% vào tháng 9/2021 và 46% vào tháng 12/2021 ủng hộ quy định vắc-xin này.

Một số thông tin khác từ cuộc khảo sát như sau:

* Yếu tố đảng phái là khác biệt chính trong quan điểm cho rằng đã đến lúc phải tiếp tục sống cuộc sống bình thường bất chấp COVID-19. Trong đó, 89% thành viên Đảng Cộng hòa và 71% người độc lập đảng phái ủng hộ quan điểm này, nhưng chỉ có 47% thành viên Đảng Dân chủ đồng quan điểm.

* Chỉ có 34% công chúng Mỹ cảm thấy đất nước này sẽ kiểm soát được đại dịch và quay về cuộc sống bình thường vào cuối năm 2022, trong đó 28% nói rằng quay lại bình tường sẽ không bao giờ xảy ra, tăng 6% so với tháng 9/2021. Chỉ có 6% người Mỹ có tâm lý bi quan như vậy vào tháng 1/2021.

* 50% người Mỹ lo lắng về việc sẽ bị mắc một trong các biến chủng của COVID-19, trong đó 23% rất lo lắng và 27% khá lo lắng. Dù vậy, vẫn có 37% người Mỹ nói họ sẽ không tiêm mũi vắc-xin COVID-19 tăng cường, trong đó 17% thậm chí vẫn phản đối tiêm mũi vắc-xin COVID-19 cơ bản.

* Chỉ 43% nói Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm tốt công việc xử lý đại dịch COVID-19, trong khi 53% nói ông chủ Nhà Trắng giải quyết công việc này một cách yếu kém.

Xuân Thành (Theo Newsmax)

Xem thêm: