Theo khảo sát mới nhất của Rasmussen công bố hôm thứ Ba (20/12), một lượng lớn người Mỹ nói Tổng thống Joe Biden đã đang làm đất nước “tồi tệ hơn”.

Embed from Getty Images

Rasmussen tiến hành khảo sát 900 cử tri Mỹ trong hai ngày 14/12 và 15/12. Sai số khảo sát là +-3%.

Khảo sát đặt câu hỏi: “Nói chung, Tổng thống Joe Biden đã đang làm nước Mỹ tốt hơn hay xấu đi? Hay ông đã không tạo ra nhiều sự khác biệt?

Gần một nửa đáp viên (47%) bày tỏ rằng ông Biden đã đang làm nước Mỹ “tồi tệ hơn”. Trong khi, 34% đáp viên nói ông đã đang làm đất nước “tốt đẹp hơn” và 17% nói ông “không tạo ra nhiều khác biệt”, 2% không đưa ra ý kiến.

Đa số cử tri Đảng Dân chủ (57%) nói ông Biden đã đang làm nước Mỹ tốt đẹp hơn, nhưng cũng có 18% cử tri của đảng cánh tả này bày tỏ rằng tổng thống Mỹ đương nhiệm khiến đất nước “tồi tệ hơn”.

Phần lớn cử tri Đảng Cộng hòa (70%) và 54% cử tri độc lập cho rằng ông Biden đã đang làm nước Mỹ tồi tệ hơn.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy một số lớn đáp viên (42%) nói những ngày tháng tốt đẹp nhất của nước Mỹ đã qua. Chỉ có 38% đáp viên nói những ngày tháng tốt đẹp nhất của đất nước đang ở phía trước và 20% không nêu quan điểm.

Cử tri Đảng Dân chủ khá lạc quan khi có tới 52% nói rằng những ngày tháng tốt đẹp nhất của nước Mỹ là ở tương lai. Ngược lại, 56% cử tri Đảng Cộng hòa và 42% cử tri độc lập nói những ngày tháng tốt đẹp nhất của đất nước là ở trong quá khứ.

Xét về độ tuổi, đa số nhóm cử tri từ 40 tuổi trở lên cho biết ông Biden đã đang làm nước Mỹ “tồi tệ hơn”, trong khi 36% cử tri dưới 40 tuổi có cùng quan điểm này.

50% cử tri dưới 40 tuổi cho rằng những ngày tháng tốt đẹp nhất của nước Mỹ là ở tương lai. 35% cử tri trong độ tuổi 40-64 và 30% cử trị từ 65 tuổi trở lên có cùng quan điểm với những cử tri trẻ dưới 40 tuổi.

Xét về chủng tộc, 37% cử tri da trắng, 26% cử tri da màu và 28% cử tri thuộc các nhóm thiểu số khác nói rằng ông Biden đã đang làm đất nước tốt đẹp hơn. Ở chiều ngược lại, 49% cử tri da trắng, 40% cử tri da màu và 46% cử tri thuộc các nhóm thiểu số khác nói ông Biden nhìn chung đã đang làm nước Mỹ tồi tệ hơn.

Xuân Thành