Theo kết quả một cuộc thăm mới do tổ chức Công ước Hành động của Các tiểu bang và Trafalgar Group thực hiện, gần phân nửa số người Mỹ tin rằng miễn dịch tự nhiên đối với COVID-19 cũng hiệu quả như tiêm chủng.

miendich tunhien
47% người Mỹ tin rằng miễn dịch tự nhiên cũng có hiệu quả như tiêm chủng COVID (Ảnh: thetrafalgargroup.org)

Trong số khoảng 1.000 cử tri được hỏi trong cuộc khảo sát trên toàn nước Mỹ, 46,5% cho biết, họ tin rằng những người đã khỏi bệnh COVID có số lượng kháng thể tạo ra miễn dịch tự nhiên có mức độ bảo vệ tương tự như những người được tiêm chủng đầy đủ.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, trong bối cảnh cuộc tranh luận công khai về các quy định tiêm vắc-xin của chính phủ, hiệu quả của vắc-xin và khẩu trang vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Mark Meckler, chủ tịch của tổ chức Công ước Hành động của Các tiểu bang, chỉ trích: “Người Mỹ không thể hiểu tại sao họ được yêu cầu phải “tin tưởng khoa học” trong khi Tiến sĩ Fauci và các quan chức khác không tin tưởng khoa học và đang phớt lờ sự thật về miễn dịch tự nhiên.”

Ông nhấn mạnh: “Miễn dịch tự nhiên là mối đe dọa đối với các quy định tiêm vắc-xin và Nhóm của ông Biden rất tích cực với một chương trình chính trị chống tự do, họ đang cố gắng hết sức để che giấu sự thật này. [Tuy nhiên] như mọi người thấy trong cuộc thăm dò này, điều đó [việc che giấu] không có kết quả.”

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia số một về bệnh truyền nhiễm của nước Mỹ và hiện là cố vấn y tế hàng đầu của Tổng thống Biden, đã bị chỉ trích gay gắt vì đã thay đổi hoặc sửa đổi sự hướng dẫn của chính mình về những vấn đề như vậy trong suốt 19 tháng diễn ra đại dịch.

Về cơ bản, Tiến sĩ Fauci và những người ủng hộ giải thích rằng việc hướng dẫn thay đổi khi tình hình thay đổi, trong bối cảnh một loại virus corona khó dự đoán xuất hiện.

Khi được hỏi liệu họ có tin những người đã khỏi bệnh COVID-19 có số lượng kháng thể tạo ra miễn dịch tự nhiên với mức độ bảo vệ tương tự như những người được tiêm chủng đầy đủ hay không: 53% cử tri độc lập và 60,9 cử tri Đảng Cộng hòa, cùng với 31% cử tri Đảng Dân chủ đã trả lời “có”.

Nhật Minh (T/h)

Xem thêm: