73% người Mỹ tin rằng tội phạm hiện đang cao hơn dưới thời Tổng thống Joe Biden so với dưới thời cựu Tổng thống Trump vào năm 2020.

E2WRTHDXoAQXYzT
Khảo sát của Fox News về tội phạm ở Mỹ – Ảnh chụp màn hình

Theo một cuộc thăm dò của Fox News được công bố hôm 25/5, đa số người Mỹ cho rằng tội phạm đang gia tăng trên toàn quốc.

Trong câu hỏi: “So với 1 năm trước đây, bạn thấy có nhiều hay ít hơn lượng tội phạm…?”

73% nói rằng có nhiều tội phạm hơn trên cả nước; 54% nói rằng có nhiều tội phạm hơn tại địa phương họ.

Chỉ 17% nói rằng có ít tội phạm hơn trên cả nước; và 28% cho biết khu vực địa phương của họ có ít tội phạm hơn.

Cuộc thăm dò của Fox News đã phỏng vấn ngẫu nhiên 1.003 cử tri đã đăng ký từ ngày 22 đến 25/5.

E2UUaIAWEAghSpD
Khảo sát của Fox News về sự gia tăng tội phạm giết người ở các thành phố đảng Dân chủ kiểm soát tại Mỹ – Ảnh chụp màn hình

Cũng theo Fox News hôm 25/5, các vụ giết người đã gia tăng đáng kể từ năm 2020, đặc biệt là tại các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát:

  • Chicago: tăng 22%
  • Hạt Los Angeles: tăng 127%
  • Minneapolis: tăng 113%
  • Oakland: tăng 132%
  • Portland: tăng 800%.
E2USp2qXsAAikEc
Khảo sát của AP-NORC – Ảnh chụp màn hình

Một cuộc thăm dò khác AP-NORC công bố ngày 26/5 cho thấy 30% người Mỹ cảm thấy không an toàn khi ở nơi công cộng bởi tình trạng bạo lực và tội phạm gia tăng. 

Kết quả được đưa ra khi phe cánh tả kêu gọi ngừng cấp ngân sách cho cảnh sát.

Ngân Hà (theo Breitbart News)

Xem thêm: