Theo một cuộc thăm dò mới của NPR/PBS NewsHour/Marist, 79% người Mỹ ủng hộ việc cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp trước khi bỏ phiếu, trong khi chỉ có 19% cho rằng họ không nên bị bắt buộc làm như vậy.

Embed from Getty Images

Cuộc thăm dò khảo sát ý kiến của 1.115 người được tiến hành từ ngày 22/6 đến ngày 29/6, với sai số +/-3,7%.

Dưới đây là kết quả của cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Sáu (2/7), phân loại theo từng nhóm như sau:

  • 94% thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng người Mỹ nên xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp trước khi bỏ phiếu trong khi chỉ có 5% phản đối;
  • 57% thành viên Đảng Dân chủ nói rằng cử tri nên xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp so với 39% không đồng ý;
  • 83% người độc lập không đảng phái ủng hộ việc yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp trong khi 16% phản đối;
  • 78% cử tri da trắng ủng hộ việc xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để bỏ phiếu, so với 20% không đồng ý;
  • 81% cử tri không phải người da trắng ủng hộ việc xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khi bỏ phiếu, trong khi 17% phản đối.
  • 56% người Mỹ cho biết họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo tất cả những người muốn bỏ phiếu đều có thể làm điều này, trong khi 41% quan tâm hơn đến việc đảm bảo rằng người không đủ điều kiện không được bỏ phiếu.
  • 29% thành viên Đảng Cộng hòa cho biết họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo tất cả những người muốn bỏ phiếu đều có thể làm điều này, so với 72% nói rằng họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo người không đủ điều kiện không được bỏ phiếu;
  • 85% thành viên Đảng Dân chủ cho biết họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo tất cả những người muốn bỏ phiếu đều có thể làm điều này, trong khi 12% nói rằng họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo người không đủ điều kiện không được bỏ phiếu;
  • 52% người độc lập không đảng phái cho biết họ quan tâm hơn đến việc đảm bảo tất cả những người muốn bỏ phiếu đều có thể làm điều này, so với 47% quan tâm hơn đến việc đảm bảo người không đủ điều kiện không được bỏ phiếu.
  • 50% người Mỹ  tán thành công việc Tổng thống Joe Biden đang làm so với 43% phản đối;
  • 64% người Mỹ tán thành công việc ông Biden đang làm khi nói đến vấn đề virus corona;
  • 38% tán thành công việc ông Biden đang làm về vấn đề nhập cư.

Trước đó, theo kết quả của cuộc khảo sát do Đại học Monmouth tại bang New Jersey của Hoa Kỳ thực hiện công bố hôm thứ Hai (21/6), khoảng 8/10 số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò ủng hộ việc yêu cầu nhận dạng (ID) cử tri, xét tại từng đảng phái thì tỷ lệ này là 91% trong Đảng Cộng hòa, 62% trong Đảng Dân chủ và 87% trong số những người tự nhận không theo đảng nào. Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth này được tiến hành từ ngày 9/6 đến ngày 14/6, với 810 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ được hỏi ý kiến qua điện thoại.

Mười bốn tiểu bang nơi các thành viên Đảng Cộng hòa kiểm soát chính quyền tiểu bang đã thông qua luật nhằm thắt chặt các quy định tiếp cận bỏ phiếu. Họ lập luận rằng các động thái này là nhằm tăng cường tính liêm chính của cuộc bầu cử nhưng các thành viên Đảng Dân chủ cáo buộc luật này là công cụ để đàn áp cử tri.

Nhật Minh (T/h)

Xem thêm: