Khảo sát gần đây của Economist/YouGov cho thấy hầu hết người Mỹ phản đối nước này điều quân tới chiến đấu với Nga để bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

shutterstock 1954686091
Bản đồ 3D mô tả xung động quân sự Nga – Ukraine, Mỹ (Đồ họa: Tomasz Makowski)

Economist/YouGov thực hiện khảo sát 1.500 công dân Mỹ trưởng thành qua điện thoại trong khoảng thời gian từ ngày 5/2/2022 đến ngày 8/2/2022. Sai số của cuộc khảo sát này là khoảng +-3%.

Theo kết quả khảo sát, 55% người Mỹ tin rằng việc điều động quân đội chiến đấu tới Ukraine là “ý tưởng tồi”, 33% không chắc chắn và chỉ 13% nhận định đó là “ý tưởng tốt”. Thậm chí, 17% đáp viên ủng hộ việc Mỹ rút khỏi NATO hơn là tham gia vào một cuộc chiến tranh vũ trang với Nga.

Khảo sát của Economist/YouGov cũng chỉ ra rằng 1/4 người Mỹ không biết Ukraine là đồng minh hay là đối thủ của Mỹ. Chưa đến phân nửa số đáp viên tham gia khảo sát có thể đưa ra quan điểm về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Những người đưa ra được quan điểm thì cũng chia rẽ 50-50 giữa ủng hộ và phản đối ông Zelensky.

Cũng theo khảo sát, chỉ 43% đáp viên nói Ukraine nên được phép gia nhập NATO, 42% chưa chắc chắn.

Tương tự, chỉ 38% đáp viên tán thành việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, 31% phản đối chính sách này và 31% không đưa ra quyết định. Trong khi đó, 42% đồng ý chính phủ Mỹ hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Chỉ 40% đáp viên bày tỏ rằng việc triển khai binh lính tới các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu là ý tưởng tốt, nhưng đa số những người ủng hộ là thành viên Đảng Dân chủ.

Như Ngọc

Xem thêm: