Trong bối cảnh giá cả hàng hóa gia tăng, tỷ lệ tội phạm leo thang và gần bước sang năm đại dịch COVID-19 thứ ba, 70% cử tri Mỹ đánh giá 2021 là năm tồi tệ cho đất nước, và đa số bi quan về tương lai, theo khảo sát gần đây của Fox Business.

khao sat Fox News
Kết quả khảo sát của Fox Business

Fox Business hợp tác cùng Beacon Research và Shaw & Company Research thực hiện khảo sát qua điện thoại cố định và di động từ ngày 11/12/2021 đến 14/12/2021 với 1.002 cử tri Mỹ được chọn ngẫu nhiên trong danh sách cử tri toàn quốc. Sai số khảo sát là +-3%.

Kết quả khảo sát cho thấy 70% nói 2021 là năm tồi tệ đối với nước Mỹ. Tuy đó là con số tốt hơn so với 78% cử tri cảm thấy năm 2020 là tồi tệ, nhưng nó vẫn rất cao so với chỉ 38% cử tri nói năm 2019 là tồi tệ với nước Mỹ.

Ngoài ra, 55% cử tri cảm thấy 2021 là năm tồi tệ cho cá nhân và gia đình họ. Con số này cũng là cải thiện một chút so với tỷ lệ 67% vào năm 2020, nhưng vẫn là đánh giá rất tiêu cực nếu so với chỉ 26% cử tri nói năm 2019 là tồi tệ với cá nhân họ.

Nhìn chung, 19% cử tri tin rằng 2021 là năm tốt đẹp cho nước Mỹ và 31% cử tri nói năm nay là tốt đẹp đối với cá nhân và gia đình họ. Trong khi đó, 54% bi quan về tương lai đất nước và 43% bày tỏ lạc quan về những gì sẽ diễn ra sắp tới.

Nhóm hoài nghi về tương lai đặc biệt cao ở những cử tri Đảng Cộng hòa (69%), cử tri da trắng không có bằng cấp (62%), tín đồ Tin lành da trắng (59%), cử tri nông thôn (59%), và cử tri độc lập (58%).

Nhóm lạc quan về tương lai nước Mỹ đặc biệt cao ở cử tri da đen (69%), cử tri Đảng Dân chủ (60%), cử tri thành thị (53%), và cử tri có bằng cấp (52%).

Tính đảng phái ảnh hưởng rõ ràng khi cử tri đánh giá nước Mỹ và các nhân họ ở vào tình trạng nào trong năm.

Năm 2019, khi Tổng thống Donald Trump cầm quyền và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ, khoảng 2/3 cử tri Đảng Cộng hòa nghĩ đó là một năm tốt đẹp cho họ, cũng như cho nước Mỹ. Tỷ lệ này đã giảm đáng kể vào năm 2020 sau chiến thắng của ông Joe Biden và đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, với chỉ 27% cử tri Đảng Cộng hòa nói đó là năm tốt cho họ và 16% bày tỏ đó là năm tốt cho nước Mỹ. Cử tri Đảng Cộng hòa đỡ bi quan hơn trong năm 2021, nhưng cũng chỉ có 24% đánh giá đây là năm tốt đẹp cho cá nhân họ và 11% nói đây là năm tốt đẹp cho đất nước.

Đối với cử tri Đảng Dân chủ, 30% nghĩ 2021 là năm tốt đẹp cho nước Mỹ, tăng đáng kể so với năm 2019 và 2020 với chỉ 1% và 10% đánh giá đó là năm tốt đẹp cho đất nước. Xét về tình trạng cá nhân, 43% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng 2021 là năm tốt, 42% nói không tốt. Tỷ lệ này của năm 2019 là: 29% – 37% và của năm 2020 là: 20% – 71%.

Đánh giá của cư tri độc lập là khá tiêu cực. Về mặt cá nhân, 24% cử tri độc lập cảm thấy năm 2021 là tốt, cao hơn một chút so với tỷ lệ 20% của năm 2020, nhưng thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ 41% của năm 2019. Về thực trạng đất nước, chỉ 16% cử tri độc lập nhìn nhận 2021 là năm tốt đẹp cho nước Mỹ, lạc quan hơn một chút so với tỷ lệ 9% vào năm 2020, nhưng cũng thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 34% vào năm 2019.

Hải Đăng (Theo Fox News)

Xem thêm: