Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ chính thức loan báo chiến dịch tái tranh cử vào thứ Ba (25/4). Tuy nhiên, khảo sát mới nhất của hãng tin NBC cho thấy dường như đa số áp đảo người Mỹ không hoan nghênh loan báo của tổng thống Đảng Dân chủ.

Hai đơn vị thăm dò dân ý Hart Research và Public Opinion Strategies (Chiến lược Công luận) đã tiến hành khảo sát cho hãng tin NBC (NBC News) 1000 người Mỹ trưởng thành trong thời gian từ 14/4 đến 18/4. 800 người đăng ký là cử tri, trong đó có 292 cử tri của Đảng Cộng hòa. Sai số +-3,1% cho toàn mẫu khảo sát. Sai số +-3,46% cho mẫu cử tri đăng ký và sai số +- 5,99% cho cử tri Đảng Cộng hòa.

Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 70% đáp viên nói họ không muốn Tổng thống Joe Biden tái tranh cử. Trong đó 51% cử tri Đảng Dân chủ nói ông Biden không nên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Chỉ có 26% đáp viên tin rằng ông Biden nên tái tranh cử, và con số này là thấp hơn 9% so với ông Donald Trump. 35% đáp viên nói ông Trump nên tái tranh cử. 60% đáp viên, trong đó 1/3 cử tri Đảng Cộng hòa, bày tỏ quan điểm rằng ông Trump không nên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng lần nữa.

Trong số những đáp viên nói ông Biden không nên tái tranh cử, 48% nói tuổi tác là lý do chính, 21% nói vấn đề tuổi tác là chuyện nhỏ và 29% nói tuổi tác không phải là lý do khiến họ không ủng hộ ông Biden.

Ông Jeff Horwitt (Đảng Dân chủ) của đơn vị khảo sát Hart Research nói với NBC News: “Giai đoạn này, 2024 đang định hình là hệ quả của cuộc bầu cử 2020”.

Ông Bill McInturff (Đảng Cộng hòa) của đơn vị khảo sát Public Opinion Strategies nhận định: “Rõ ràng người dân không muốn tái diễn cặp tranh cử Biden vs Trump”.

NBC News dẫn lời một đáp viên của tiểu bang Washington nói: “Cả hai [ông Biden và ông Trump] đều nên nghỉ hưu. Đây là lượt của người khác”.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, ông Trump vẫn đang nhận được sự ủng hộ lớn trong Đảng Cộng hòa. 66% cử tri Đảng Cộng hòa chọn ông Trump là lựa chọn số 1 của họ, 31% chọn ông DeSantis là ứng viên ưa thích cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tiếp sau, cựu Phó Tổng thống Mike Pence được 6%, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson cùng được 3%. Doanh nhân Vivek Ramaswamy được 2%.

68% cử tri Đảng Cộng hòa bày tỏ rằng họ ủng hộ ông Trump bất chấp ông đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra. Họ đồng ý với tuyên bố rằng các cuộc điều tra ông Trump là có động cơ chính trị và được lên kế hoạch để ngăn chặn ông trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa. Họ cũng bày tỏ họ phải ủng hộ ông bây giờ để ngăn chặn các đối thủ của ông chiến thắng.

Hải Đăng