Một cuộc khảo sát ý kiến cử tri do Rasmussen thực hiện cuối tháng Tám cho thấy 52% cử tri Mỹ tin Tổng thống Joe Biden nên từ chức do cách ông ta xử lý việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Đồng thời, 60% cử tri nói rằng tổng thống Mỹ đương nhiệm nên bị luận tội.

Embed from Getty Images

Rasmussen thực hiện khảo sát 1.000 cử tri Mỹ trong hai ngày 30 và 31/8 vừa qua.

Theo cuộc khảo sát nêu trên, 75% cử tri Đảng Cộng hòa, 48% cử tri Độc lập, và 32% cử tri Đảng Dân chủ nghĩ rằng ông Biden nên từ chức. Tính trung bình, 52% cử tri tin rằng ông Biden nên từ chức, 39% không nghĩ vậy và 9% không có ý kiến.

Tổng cộng 83% cử tri Đảng Cộng hòa tin ông Biden xứng đáng bị luận tội. 58% cử tri Độc lập và 40% cử tri Đảng Dân chủ đồng tình việc này.

Khảo sát của Rasmussen cũng phát hiện thấy chỉ có 38% cử tri Mỹ tin Phó Tổng thống Kamala Harris có đủ khả năng trở thành tổng thống. 33% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng bà Harris không hề đủ khả năng làm chủ Nhà Trắng.

Trong một cuộc khảo sát khác do Navigator công bố hôm thứ Tư (1/9), cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden đã giảm 8 điểm phần trăm so với tháng trước. Tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden giảm mạnh trong số Đảng Dân chủ (13 điểm; từ 79% xuống 66%), Độc lập (14 điểm; từ -14% xuống -25%), người Mỹ gốc La-tinh (19 điểm; từ +25% xuống +6%) và người Mỹ gốc Á và các Quần đảo Thái Bình Dương (30 điểm; từ 51% xuống 21%).

Khảo sát của Civiqs đưa ra hôm thứ Ba (31/8) cho thấy con số bất tín nhiệm ông Biden đã tăng lên 50%, mức cao nhất kể từ khi tổng thống của Đảng Dân chủ bước vào Nhà Trắng hồi cuối tháng Một. Đáng chú ý, 58% cử tri Độc lập không tín nhiệm công việc làm tổng thống Mỹ của ông Biden.

Như Ngọc

Xem thêm: