Theo khảo sát mới nhất do Wall Street Jounal (WSJ) công bố hôm thứ Ba (7/12), hầu hết cử tri Mỹ đứng về phía Đảng Cộng hòa hơn là Đảng Dân chủ trong nhiều vấn đề quan trọng.

Embed from Getty Images

Cử tri Mỹ ủng hộ Đảng Cộng hòa xử lý các vấn đề như an ninh biên giới, nhập cư, tội phạm, thuế, lạm phát, kiểm soát chi tiêu, kinh tế và ứng phó với Trung Quốc. Trong khi đó, họ ủng hộ Đảng Dân chủ xử lý về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các chương trình xã hội.

Trong các vấn đề Đảng Cộng hòa được cử tri ủng hộ, tỷ lệ phần trăm chênh lệnh với Đảng Dân chủ như sau:

* Đảm bảo an ninh biên giới: 36%
* Giảm thiểu tội phạm: 20%
* Duy trì thuế quan thấp: 19%
* Kiểm soát lạm phát: 18%
* Ứng phó với Trung Quốc: 17%
* Kiểm soát chi tiêu liên bang: 16%
* Xử lý vấn đề nhập cư: 14%
* Giảm thâm hụt ngân sách liên bang: 13%
* Tái thiết nền kinh tế: 11%
* Chính sách kinh tế: 9%
* Tạo điều kiện cho người lao động quay lại làm việc: 9%

Trong các vấn đề Đảng Dân chủ được cử tri ủng hộ, tỷ lệ phần trăm chênh lệnh với Đảng Cộng hòa như sau:

* Tạo ra mức chi phí chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng: 22%
* Kiểm soát đại dịch sức khỏe: 16%
* Giảm giá thuốc kê đơn: 14%
* Bảo vệ các chương trình An sinh Xã hội và Medicare: 13%
* Cải thiện giáo dục: 9%
* Tái thiết cơ sở hạ tầng: 7%
* Làm cho hệ thống thuế công bằng: 7%
* Bảo vệ tầng lớp trung lưu: 5%

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Joe Bide đang giảm mạnh: 57% nói họ không tán thành hiệu suất công việc của ông Biden, trong đó 46% cực kỳ không tán thành.

Trả lời câu hỏi nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức ngay bây giờ, cử tri sẽ bầu cho đảng nào, 44% nói họ sẽ bầu cho người của Đảng Cộng hòa và 41% trả lời họ sẽ bầu cho ứng viên của Đảng Dân chủ. Đáng lưu ý, mẫu khảo sát của WSJ bao gồm nhiều cử tri (47%) đã bầu cho ông Biden, hơn số cử tri bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump (41%) trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

WSJ thực hiện khảo sát 1.500 cử tri đăng ký trong thời gian từ 16/11 đến 22/11. Sai số của khảo sát này là +-2,5%.

Đức Thiện (Theo Newsmax)

Xem thêm: