Các cuộc khảo sát mới của nhà thăm dò ý kiến Scott Rasmussen cho thấy cử tri Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm về các công ty Big Tech. Đa số cử tri Mỹ nhận thấy Big Tech đã trở nên quá quyền lực.

Embed from Getty Images

Người Mỹ nhận thấy các công ty Big Tech đã trở nên quá quyền lực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị (Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo kết quả của cuộc thăm dò, 68% cử tri Mỹ tin rằng “việc đảm bảo các công ty mạng xã hội hoạt động một cách công bằng quan trọng hơn việc bảo vệ các công ty này khỏi sự can thiệp của chính phủ.”

Con số đó hoàn toàn tương thích với kết quả của cuộc thăm dò thứ hai khi 78% người được hỏi trả lời rằng các công ty Big Tech như Twitter, Google va Facebook có thể xoay chuyển kết quả của một cuộc bầu cử để ủng hộ ứng cử viên ưa thích của họ.

Phù hợp với kết quả đó, 47% cử tri Mỹ tán đồng rằng các công ty Big Tech đã tích cực hỗ trợ Tổng thống Mỹ hiện tại là ông Joe Biden trong suốt kỳ bầu cử vừa qua. Ngay cả trong các thành viên Đảng Dân chủ, thì quan điểm đó cũng vượt trội với  tỷ lệ 3/1. Cuộc thăm dò của Rasmussen cũng cho thấy chỉ có 10% cử tri Mỹ cho rằng các công ty Big Tech đã làm việc để hỗ trợ cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ và các tòa án tiếp tục tranh cãi về Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin (Communication Decency Act), khi được hỏi về việc liệu các công ty Big Tech có phải chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba hay không, 63% cử tri Mỹ nhận định, bởi vì đạo luật này hiện có các biện pháp bảo vệ đặc biệt dành các nền tảng Big Tech, do đó các công ty này phải tuân theo Tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ.

Với các cử tri Mỹ nhìn nhận mạng xã hội là “rất quan trọng” trong cuộc sống của họ, 75% muốn thấy các công ty Big Tech cung cấp sự đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho người dùng.

Ngày 27/6, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Texas Ted Cruz nói với Just The News rằng “sự tích lũy quyền lực” của Big Tech là “mối đe dọa lớn nhất đối với tự do ngôn luận và dân chủ” ở Hoa Kỳ.

Ông nói: “Hành vi của họ ngày càng trơ ​​trẽn hơn, và họ đang bịt miệng những quan điểm mà họ không đồng tình. Hãy nhìn xem, Big Tech không chỉ cấm cựu Tổng thống Hoa Kỳ vì họ cho rằng quan điểm chính trị của ông ấy không phù hợp với quan điểm chính trị của họ; mà năm ngoái, họ đã kiểm duyệt tất cả các bài phát biểu. Chúng bao gồm các bài phát biểu đưa ra bằng chứng rằng COVID-19 đã trốn thoát khỏi một phòng thí nghiệm của Trung Quốc ở Vũ Hán.

“Tôi nghĩ những luận điểm của bằng chứng từ lâu đã ủng hộ giả thuyết này [rò rỉ từ phòng thí nghiệm]. Tôi đã thực hiện hai podcast hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái đưa ra bằng chứng đó, nhưng Big Tech đã kiểm duyệt nó. Và bây giờ, đột nhiên bằng chứng lại được xuất hiện trở lại. Kỳ diệu thay, bạn biết đấy, nó giống như thời kỳ ‘1984’ của George Orwell vậy. Chúng ta đang chiến tranh với Eurasia. Chúng ta luôn có chiến tranh với Eurasia… Họ sẽ bịt miệng bất cứ ai dám không đồng ý. Tôi nghĩ điều đó thực sự nguy hiểm.”

Nhật Minh (T/h)

Xem thêm: