Theo kết quả khảo sát mới nhất của The Trafalgar Group, người Mỹ đang bị chia rẽ về vấn đề ai là người chịu trách nhiệm cho bạo lực đang diễn ra tại Israel. Trong khi đa số thành viên Đảng Dân chủ đổ lỗi cho Israel, thì hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa quy trách nhiệm cho Hamas.

Embed from Getty Images

Theo tờ Haaretz của Israel, giao tranh giữa Israel và Hamas đã bị đẩy lên một tầm cao mới vào tuần trước, với việc Hamas phóng hàng nghìn quả rocket vào Israel, trong khi Israel đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Gaza, khiến ít nhất 227 người thiệt mạng tại Dải Gaza và 12 người chết tại Israel.

Cuộc thăm dò của The Trafalgar Group được thực hiện với sự hợp tác của tổ chức Công ước về Hành động của các Tiểu bang (Convention of State Action), tiến hành khảo sát 1.101 cử tri trên khắp nước Mỹ từ ngày 15/5 đến 17/5, với sai số +/-35. Kết quả khảo sát như sau:

1/ Kết quả khảo sát toàn bộ người Mỹ:

  • 28% đổ lỗi cho Hamas về bạo lực tại Israel
  • 27% đổ lỗi cho Israel
  • 10% đổ lỗi cho Iran 
  • 7% đổ lỗi cho Chính quyền Palestine
  • 26% không chắc chắn

2/ Kết quả khảo sát giới hạn trong các thành viên Đảng Dân chủ:

  • 38% đổ lỗi cho Israel
  • 15% đổ lỗi cho Hamas
  • 6% đổ lỗi cho Iran 
  • 6% đổ lỗi cho Chính quyền Palestine
  • 34% không chắc chắn

3/ Kết quả khảo sát giới hạn trong các thành viên Đảng Cộng hòa:

  • 42% đổ lỗi cho Hamas
  • 14% đổ lỗi cho Iran
  • 12% đổ lỗi cho Israel
  • 10% đổ lỗi cho Chính quyền Palestine
  • 20% không chắc chắn

4/ Kết quả khảo sát giới hạn trong những người không đảng phái:

  • 31% đổ lỗi cho Israel
  • 28% đổ lỗi cho Hamas
  • 9% đổ lỗi cho Iran 
  • 7% đổ lỗi cho Chính quyền Palestine
  • 24% không chắc chắn

Ông Mark Meckler, Chủ tịch của tổ chức Công ước về Hành động của các tiểu bang tuyên bố trong một thông báo: “Sự ủng hộ lưỡng đảng đối với Israel đã là một dấu ấn trong nền chính trị Mỹ trong nhiều thập kỷ. Nước Mỹ chính thống tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel, nhưng những con số [khảo sát] này cho thấy một xu hướng mới gây sốc trong các thành viên Đảng Dân chủ. Đa số ngày càng nhiều [các thành viên Đảng Dân chủ] thực sự đổ lỗi cho Nhà nước Do Thái về bạo lực hiện tại, thay vì là Hamas và Iran, những người công khai bài Do Thái, diệt chủng và tôn vinh việc giết dân thường.”

“Thượng nghị sĩ [Chuck] Schumer và Chủ tịch [Hạ viện] [Nancy] Pelosi đã mất quyền kiểm soát đối với đảng của họ, khi những phần tử cực đoan như Nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Nữ dân biểu Ilhan Omar và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng như những người ủng hộ họ, hiện đang chủ trì một chương trình nghị sự chính sách đối ngoại cực tả, trong đó chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bài Do Thái và diệt chủng được đưa vào, đồng thời loại bỏ dân chủ đại diện và nhân quyền.”

Politico và Morning Consult đã phát hiện trong một cuộc khảo sát gần đây rằng cử tri Đảng Dân chủ có khuynh hướng đồng cảm với cả hai bên Israel và Hamas (36%) trong khi đa số cử tri Đảng Cộng hòa (51%) có thiện cảm hơn đối với người Israel.

Theo Nhà Trắng ,trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel  Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư (19/5), Tổng thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ hy vọng sẽ nhìn thấy “một sự giảm leo thang đáng kể ngay từ hôm nay để hướng đến một lệnh ngừng bắn”.

Nhật Minh (T/h)

Xem thêm: