Theo kết quả cuộc khảo sát của CBS vào ngày 30/10, khi được yêu cầu lựa chọn giữa “một nền kinh tế mạnh mẽ” và “nền dân chủ vận hành”, 70% cử tri Cộng hòa nghiêng về yếu tố kinh tế, trong khi 63% cử tri Dân chủ chọn yếu tố thứ 2. 

vote 2
Theo kết quả cuộc khảo sát của CBS vào ngày 30/10 (Ảnh chụp màn hình)

CBS phân tích: “Đất nước đang bị chia rẽ sít sao. Điều đó không có nghĩa là mọi người không muốn cả 2. Nhưng những người quan tâm hơn đến dân chủ đang ủng hộ Đảng Dân chủ, và Đảng Cộng hòa thu hút hầu hết những người coi trọng một nền kinh tế mạnh mẽ, tương ứng với thông điệp trong chiến dịch bầu cử của các đảng phái.”

Một số phiện khác trong cuộc thăm dò:

  • Đảng Cộng hòa được ủng hộ hơn đảng Dân chủ trong việc đối phó với tội phạm bạo lực (46% – 30%).
  • Đảng Cộng hòa được đánh giá cao hơn Đảng Dân chủ về cách quản lý nền kinh tế (46% – 40%).
  • Đảng Cộng hòa được cho là quan tâm đến công dân Mỹ nhiều hơn Đảng Dân chủ (64% – 15%)

Cuộc khảo sát được tiến hành với 2.119 cử tri đã đăng ký từ ngày 26/10 – 28/10 với sai số +/- 2,4%.

Vy An (Theo Newsmax)