Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine gần bước sang tuần thứ tư, một cuộc khảo sát do Emerson College vừa công bố cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn 12 điểm tán thành so với người kế nhiệm Joe Biden.

Emerson College thực hiện khảo sát 1.033 cử tri Mỹ từ ngày 18/3 đến 20/3. Sai số khảo sát là +-3%.

Kết quả khảo sát cho thấy, 59% cử tri bày tỏ quan điểm khá tán thành hoặc rất tán thành ông Trump, trong khi 47% cử tri nói họ khá tán thành hoặc rất tán thành ông Biden.

Cũng theo khảo sát, 43% cử tri tán thành công việc Tổng thống Biden đang làm, tăng 1% so với khảo sát tháng Hai, tỷ lệ không tán thành là 49%, giảm 1% so với tháng trước.

Cuộc khảo sát của Emerson College cho thấy các vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm nhất là: 37% cử tri quan tâm đến kinh tế (bao gồm việc làm, lạm phát và thuế); 14% quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, và 12% quan tâm về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Phần lớn cử tri (39%) đổ lỗi cho ông Biden làm giá xăng tăng cao, tiếp đó 21% đổ lỗi cho các biện pháp chế tài Nga và 18% quy kết cho các công ty xăng dầu.

Ông Biden có thể sử dụng chuyến công du châu Âu, trong đó có cuộc họp NATO, tuần này để tăng tỷ lệ tán thành. Theo khảo sát, 59% đồng ý ông Biden nên tham dự cuộc họp của NATO. Nhưng 51% nghĩ ông nên tập trung vào các vấn đề nội địa, và 35% nói ông nên chú ý đến vấn đề Ukraine. 69% cử tri tin rằng Mỹ nên chấp nhận người tị nạn từ Ukraine.

Giám đốc điều hành Emerson College, ông Spencer Kimball cho biết: “Ông Biden gặp khó trong số các cử tri độc lập: Chỉ 28% cử tri độc lập tán thành công việc mà ông Biden đang làm, trong khi 64% phản đối”.

Ông Spencer Kimball cũng nói: “Khi hướng đến lá phiếu bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, cử tri độc lập khá chia rẽ, 28% ủng hộ Đảng Dân chủ, 42% ủng hộ Đảng Cộng hòa, và 31% chưa quyết định”.

Ông Spencer Kimball chỉ ra rằng quan điểm chính trị của cử tri Mỹ khá khác nhau xét theo khu vực cư trú và trình độ học vấn. Ông Trump dẫn ông Biden ở nhóm cử tri ngoại ô (47%-38%) và cử tri nông thôn (59%-35%). Trong khi đó, ông Biden dẫn ông Trump ở nhóm cử tri đô thị (54%-30%).

Ông Trump giành được sự ủng hộ của nhóm cử tri không có bằng cấp (51%-33%), trong khi ông Biden lại nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri có bằng cao đẳng trở lên (52%-37%).

Theo cuộc khảo sát này, Đảng Cộng hòa vẫn đang giữ lợi thế trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ. 47% cử tri nói họ sẽ ủng hộ các ứng viên quốc hội của Đảng Cộng hòa, 42% sẽ ủng hộ ứng viên quốc hội của Đảng Dân chủ, và 11% chưa quyết định.

Xuân Thành (Theo Newsmax)