Theo cuộc thăm dò mới nhất, phụ nữ da trắng vùng ngoại ô, một nhóm chủ chốt trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đã chuyển từ Đảng Dân chủ sang bỏ phiếu ủng hộ Đảng Cộng hòa khi lo lắng về nền kinh tế và lạm phát gia tăng.

shutterstock 1740697532
(Nguồn: Esperstock/ Shutterstock)

Phụ nữ da trắng sống ở vùng ngoại ô chiếm 20% tổng số cử tri. Cuộc khảo sát mới nhất của The Wall Street Journal cho thấy tỷ lệ họ ủng hộ Đảng Cộng hòa tranh cử Quốc hội hiện đang cao hơn so với Đảng Dân chủ 15 điểm %, lên 50%, so với 35% của Đảng Dân chủ.

Phụ nữ da trắng ở ngoại ô là một trong những động lực chính của cuộc bầu cử vì tỷ lệ sẵn sàng bỏ phiếu của họ khá cao. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy 85% số người được hỏi cho biết họ có động lực mạnh mẽ để đi bỏ phiếu.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2018, nhóm này chủ yếu bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, mang lại cho đảng này hơn 40 ghế, và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Nhiều ghế trong số đó đều bị lật ngược ở các quận ngoại ô.

Vào mùa hè này, các đảng viên Dân chủ vẫn lạc quan rằng vấn đề phá thai sẽ giúp thúc đẩy phụ nữ da trắng vùng ngoại ô đi bỏ phiếu, và ủng hộ các ứng cử viên của họ vào tháng 11/2022, sau khi Tòa án Tối cao quyết định lật ngược án lệ phá thai Roe v. Wade. Nhưng nhóm này lại đang quay sang thúc đẩy cho Đảng Cộng hòa trong chặng nước rút cuối cùng trước ngày bầu cử.

Cuộc thăm dò được đồng tổ chức bởi nhà thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa Tony Fabrizio và nhà thăm dò của Đảng Dân chủ John Anzalone.

Theo cuộc khảo sát, giá cả tăng cao là mối quan tâm hàng đầu thúc đẩy phụ nữ da trắng vùng ngoại ô. 34% người được hỏi lo ngại về giá cả, tiếp theo là 28% viện dẫn các mối đe dọa đối với nền dân chủ, và 16% người đã chọn Tòa án Tối cao để lật ngược án lệ phá thai Roe v. Wade.

Các cuộc thăm dò cho thấy họ nhìn nhận nền kinh tế tiêu cực hơn nhiều so với các nhóm khác. 54% phụ nữ da trắng vùng ngoại ô tin rằng Hoa Kỳ đang suy thoái, và 74% tin rằng nền kinh tế đang đi sai hướng.

Phụ nữ da trắng vùng ngoại ô cho rằng Đảng Cộng hòa quản lý kinh tế và lạm phát tốt hơn

Phụ nữ da trắng vùng ngoại ô tin tưởng Đảng Cộng hòa hơn Đảng Dân chủ khi đề cập đến vấn đề kinh tế và lạm phát. Họ cũng bày tỏ quan điểm tiêu cực hơn về tình hình đất nước, và sự lãnh đạo của Tổng thống Biden so với cuộc khảo sát hồi tháng Tám vừa qua.

Khi được hỏi ai có kế hoạch kinh tế tốt hơn, 50% trong nhóm này cho biết Đảng Cộng hòa và 35% nói là Đảng Dân chủ. Về lạm phát, 55% cho biết Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát được lạm phát, và 24% nói là Đảng Dân chủ.

Vào tháng Tám, Đảng Dân chủ đã đánh bại Đảng Cộng hòa về kế hoạch kinh tế một cách dễ dàng, mặc dù Đảng Cộng hòa dẫn đầu với tỷ lệ lạm phát thấp hơn.

Theo thước đo lạm phát hàng đầu của “Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ” (FED), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, giá tiêu dùng tổng thể đã tăng 6,2% trong tháng Chín, so với 1 năm trước đó, cùng tốc độ với tháng Tám, gần mức cao nhất trong 40 năm qua.

66% phụ nữ da trắng vùng ngoại ô cũng cho biết chi phí tăng gây ra áp lực tài chính lớn hoặc nhỏ đối với cuộc sống của họ, tăng 54% so với mức hồi tháng Tám.

Bà Molly Murphy, nhà thăm dò ​​của Đảng Dân chủ tham gia cuộc khảo sát, cho biết những phụ nữ này đã hướng sự quan tâm đến kinh tế, chứ không phải vấn đề phá thai.

Bà nói: “Hầu hết mọi người đều cảm thấy bị áp lực tài chính trong nền kinh tế này.”

Vấn đề phá thai đã nhường chỗ cho các mối quan tâm khác như tội phạm

Ngoài ra, phụ nữ da trắng vùng ngoại ô cũng tin tưởng Đảng Cộng hòa hơn khi đề cập đến vấn đề tội phạm và chính sách đối ngoại. Họ nói Đảng Dân chủ có năng lực đối phó với việc giảm giá thuốc theo toa. Hai bên đều giống nhau về vấn đề phá thai và giáo dục.

Vấn đề phá thai có thể ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu ở một số bang, như Michigan. Trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11/2022 tại bang này, có câu hỏi rằng liệu có nên cung cấp quyền phá thai theo Hiến Pháp của bang để cử tri lựa chọn hay không.

Các nhà thăm dò cho biết, phá thai vẫn là mối quan tâm của những phụ nữ này, nhưng nó đã bị thay thế bởi các vấn đề khác. Trong các khu vực bầu cử cạnh tranh, cử tri đã nhìn thấy quảng cáo thúc đẩy các vấn đề khác như tội phạm.

Bà Dana Gianassi (68 tuổi, sống tại thành phố Lincoln, California) cho biết bà đã bỏ phiếu trực tiếp cho Đảng Cộng hòa. Là một người độc lập, bà nghiêng về Đảng Cộng hòa, nhưng trước đây bà chưa bao giờ bỏ phiếu trực tiếp cho đảng này.

Bà bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo biên giới phía nam và vật giá tăng cao. Bà Gianassi cho biết gia đình mình đều làm công ăn lương cố định, và hiện giờ giá xăng đã tăng cao đến mức khó tin.

Đồng thời, chất lượng cuộc sống của gia đình họ đã bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về tội phạm. “Vì lý do này, chúng tôi không đi chơi vào ban đêm nữa”, bà nói. “Chúng tôi sẽ không đến thành phố Sacramento sau khi trời tối. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.”

“Ngay bây giờ, tôi cảm thấy như Đảng Dân chủ đang phá hủy đất nước của chúng ta”, bà nói thêm.

Bầu Tổng thống Biden hay cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden của phụ nữ da trắng vùng ngoại ô đã giảm. 38% số người được hỏi tán thành hiệu quả công việc của ông, và 60% không tán thành. Vào tháng Tám, 51% người được hỏi chấp thuận và 48% không tán thành.

Tổng cộng 74% phụ nữ da trắng vùng ngoại ô cho biết, Hoa Kỳ đang đi sai hướng, tăng so với 65% hồi tháng Tám.

Một câu hỏi trong cuộc khảo sát là nếu cuộc tranh cử năm 2024 diễn ra giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, họ sẽ bỏ phiếu cho ai?

41% phụ nữ da trắng vùng ngoại ô cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, và 52% chọn bầu cựu Tổng thống Trump. Vào tháng Tám, 55% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 39% nói rằng họ ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Cuộc khảo sát lần này gồm 1.500 cử tri đã đăng ký, được thực hiện qua điện thoại và tin nhắn, trong khoảng thời gian từ ngày 22 – 26/10. Biên độ sai số dự kiến ​​là ±5,7 điểm %, hoặc 8 điểm %.