Hoa Kỳ vừa thông báo khinh khí cầu mà họ cho là của Trung Quốc đang trên đường xâm nhập vào không phận Hawaii nhưng đã đổi hướng bay. Trung Quốc lên án Hoa Kỳ đã thả khinh khí cầu qua Tân Cương và Tây Tạng, và đe dọa sẽ có biện pháp đối phó để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Embed from Getty Images

Các quan chức Hoa Kỳ tin rằng, đã có một khinh khí cầu của Trung Quốc, có thể mang mục đích do thám gián điệp, bay qua đảo Guam và trên đường xâm nhập Hawaii, nhưng đã bị gió thổi chệch hướng, theo Reuters đưa tin hôm 15/2.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ gay gắt, vì họ tin rằng chủ quyền lãnh thổ của họ đã bị vi phạm, khi khinh khí cầu của Hoa Kỳ xuất hiện ở bầu trời Tân Cương và Tây Tạng, tuy nhiên Bộ không đưa ra bằng chứng cụ thể. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó, mặc dù cũng không nói cụ thể biện pháp đó là gì, theo Reuters.

Quan hệ ngoại giao của hai cường quốc dường như trở nên xấu đi khi các khinh khí cầu và “vật thể bay lạ” liên tục xuất hiện từ đầu tháng này. Trong đó Không lực Hoa Kỳ đã phải cho tiêm kích tàng hình F-22 và chiến đấu cơ F-16 xuất trận nhiều lần để bắn rụng đến tận 4 vật thể. Các hoạt động thu thập tàn tích đã và đang được triển khai, khá tốn kém, nhưng hiện giờ đã có một số thu thập khả quan và dường như có một số manh mối.

Bất chấp tình hình ngoại giao có vẻ căng thẳng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng mối quan hệ Mỹ-Trung. “Chúng tôi cạnh tranh, nhưng không theo đuổi xung đột hay đối đầu,” bà nói với Politico hôm 14/2.

Trong 4 vật thể bị Không lực Hoa Kỳ bị bắn hạ, thì có đến 3 cái được thông báo là “vật thể bay lạ”, và được miêu tả với các hình dáng khác nhau.

Ngày 14/2, The Guardian có một bài về cái gọi là ‘rác ở bầu trời’ (sky-trash), nói rằng mỗi ngày có khoảng 2.000 khinh khí cầu được thả lên với các loại mục đích khác nhau, và tuy rằng hầu hết trong đó sẽ rụng xuống, nhưng một số lượng nhỏ vẫn lơ lửng lang thang trên đó rất lâu, trở thành rác. Bài báo ám chỉ, phải chăng có sự trùng hợp giữa các vật thể bay lạ và rác ở đây.

Hôm 14/2, AP đặt câu hỏi rằng các “vật thể bay lạ” đó là các UFO, và thậm chí trích dẫn một câu nói đùa của Elon Musk, ông chủ một công ty hàng không tư nhân, khi ông ‘trấn an’ quần chúng, “Đừng lo lắng, chỉ có mấy người bạn của tôi ghé qua thôi mà.” Sau đó Nhà Trắng đã phủ nhận khả năng đó là vật thể lạ của người ngoài hành tinh.

Video: Trong một phiên điều trần hôm 14/2 với các nhà điều hành của Twitter thời chủ cũ, một dân biểu nói rằng nhóm làm điều hành ở Twitter đã phạm tội khi biết rõ và, “đây là phần điều tra, sau đó sẽ là phần bắt giữ.”

AP cũng trích dẫn một bình luận trên Facebook rằng “Có lẽ ông Joe [Biden] đã chế tạo quả bóng bay và để Hunter [Biden] phóng nó để khiến mọi người chúng ta sợ hãi!” Rất có thể AP đang muốn nhắc nhở đến hoạt động những ngày này, khi những người của Twitter thời chủ cũ đang bị điều trần trước Quốc hội vì vụ ổ cứng Hunter, vi phạm quyền tự do ngôn luận, can thiệp bầu cử 2020, che giấu sự thật về vắc-xin. Những hoạt động ấy đường như đang bị thông tin về khinh khí cầu đánh lạc hướng.

shutterstock 141651097
Minh họa bóng bay Trung Quốc (Ảnh: vepar5 / Shutterstock)

Ngày 15/2, khi đưa tin về vụ khinh khí cầu mới nhất, The Guardian đã dứt khoát dùng hình ảnh đại biểu là 2 quả bóng bay (mà trẻ nhỏ vẫn chơi) chụp ảnh cùng lá cờ Trung Quốc.

Trước đó, một nhà phân tích về Trung Quốc đã cho rằng việc khinh khí cầu xuất hiện là do “tâm lý” AQ, một đặc trưng của người nông dân Trung Quốc.

Nhật Tân (T/h)