Hôm 10/4, CEO Twitter Parag Agrawal thông báo rằng tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay và là cổ đông lớn nhất của công ty, đã quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo của Twitter. Theo nhiều chuyên gia, điều đó đồng nghĩa với việc CEO Tesla và SpaceX sẽ không còn vướng vào giới hạn chỉ được sở hữu tối đa 14,9% cổ phần công ty, nhờ vậy có thể nâng cao con số này và nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, có chuyên gia nhận định rằng nếu có ý định thâu tóm Twitter thì ông ấy đã làm ngay từ đầu bởi đây không phải là điều mà vị tỷ phú này thực sự mong muốn.

thâu tóm
(Ảnh minh họa: Rokas Tenys/Shutterstock)

Quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo Twitter của ông Elon Musk đã mở ra khả năng về việc thâu tóm và có thể dẫn tới những biến động lớn hơn trong giá cổ phiếu của mạng xã hội này.

“Mặt trái của việc ông Elon Musk không nằm trong ban lãnh đạo là Twitter phải đối phó với một nhà đầu tư vô cùng khó phán đoán vốn đã sở hữu hơn 9% cổ phần công ty và có thừa nguồn lực để mua nốt 91% cổ phần còn lại. Vốn là người dễ thay đổi, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến một viễn cảnh như vậy xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Hoặc cũng có thể không bao giờ thấy. Mối nguy bị thâu tóm chắc chắn là một điều đáng lo với Twitter thời điểm này”, theo ông Don Bilson đến từ công ty Gordon Haskett Research Advisor.

Sau khi CEO Twitter Parag Agrawal thông báo về việc tỷ phú Elon Musk sẽ không còn gia nhập ban lãnh đạo công ty nữa, ông đã cảnh báo những nhân viên làm việc trong công ty này về một sự “rối loạn” diễn ra tương lai. Ông Bilson nói với CNBC rằng thông điệp của Twitter có thể cho thấy đó là là “một điềm xấu”.

Cuối cùng, Twitter có thể quyết định nhận “liều thuốc độc” hoặc một kế hoạch quyền cổ đông nhằm phản đối khả năng thâu tóm. Tuy nhiên, ông Bilson cho rằng biện pháp này có thể đi kèm với rủi ro “sẽ khiến ông Musk cảm thấy tức giận”.

Chuyên gia phân tích Dan Ives cũng đưa ra nhận định tương tự: “Đây rõ ràng là một tình huống bất lợi. Thay vì ông Musk nằm trong ban lãnh đạo và chỉ nói không hay có trong các cuộc họp, tôi nghĩ những ngày tới, chúng ta sẽ bắt đầu thấy ông ấy phản ứng một cách mạnh mẽ hơn”.

Cổ phiếu của Twitter đã chứng kiến những phiên tăng mạnh nhất kể từ khi IPO (phát hành công khai lần đầu) sau khi ông Musk tuyên bố nắm hơn 9% cổ phần công ty. Giá trị cổ phiếu của Twitter đã tăng thêm 2% sau khi vị tỷ phú này tiếp tục nói rằng ông sẽ tham gia ban lãnh đạo. Các chuyên gia dự đoán rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục biến động và khó đoán trong tuần này.

“Hiện vẫn không rõ ưu tiên của ông Musk là gì, chúng tôi cho rằng những bài đăng trên Twitter của ông sẽ nhận được sự được nhiều sự chú ý hơn và có thể khiến giá cổ phiếu Twitter tiếp tục biến động”, theo chuyên gia phân tích KeyBanc.

Gene Munster, chuyên gia đến từ Loup Ventures, cho rằng nếu Musk có ý định thâu tóm thì ông ấy sẽ làm ngay từ đầu rồi. Theo ông, việc thâu tóm Twitter đơn giản không phải là thứ mà CEO Tesla muốn dành thời gian làm.

“Phải hiểu rằng thứ gì là quan trọng với ông Musk quanh vấn đề tự do ngôn luận và tôi nghĩ ông ấy chỉ muốn tiến về phía trước. Có người cho rằng ông xem đó là cơ hội lớn như xe điện và du lịch vũ trụ. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nghĩ rằng việc thâu tóm không phải là thứ Musk quan tâm”.

Theo danh sách tỷ phú dựa trên thời gian thực của tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk của hãng Tesla và SpaceX đã đạt mốc kỷ lục 267,3 tỷ USD vào hôm 24/3 vừa qua. Vị CEO 50 tuổi này được dự đoán trở thành người đầu tiên tích lũy tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo phân tích xu hướng tăng trưởng trung bình hàng năm của Tipalti Approve.

Trước đó, CEO Elon Musk đã gửi đến Ukraine 2 lô hàng gồm các thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cũng như các thiết bị hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện trong bối cảnh nước này đang bị Nga tấn công.

Phan Anh (tổng hợp)

Nạn đói Nga 1921-1923 và chiến dịch cứu trợ vĩ đại của người Mỹ