Một vụ tấn công khủng bố bằng xe tải xảy ra tại khu phố Las Ramblas thành phố Barcelona, Tây Ban Nha hôm thứ Năm (17/8) đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Reuters, dẫn tin từ cảnh sát vùng Catalan và các quan chức địa phương xác nhận rằng trong hơn 100 người bị thương có những trường hợp rất nguy kịch và con số người chết có thể sẽ còn tăng thêm.

Một chiếc xe tải lao vào người đi bộ tại Las Ramblas, Barcelona khiến 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 

BBC mô tả rằng một chiếc xe tải đã tăng tốc và lao dọc theo vỉa hè dành cho người đi bộ, nơi đang có đông đảo khách du lịch trên con phố La Rambla nổi tiếng, khiến nhiều người bị đâm ngã và số khác thì trốn chạy trong hoảng loạn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói rằng đó là “một cuộc tấn công của chiến binh thánh chiến Hồi giáo”.

Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ được hai người đàn ông, một người Morocco và một người đến từ Melilla, Bắc Phi – lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cả hai người này không phải là kẻ tấn công. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng kẻ lái xe tấn công đã chạy thoát.

Cảnh sát đã công khai một bức ảnh của người đàn ông có tên Driss Oubakir và giấy tờ của anh này được dùng để thuê chiếc xe tải tham gia vụ tấn công.

Truyền thông địa phương cho hay người đàn ông kể trên khoảng chừng hơn 20 tuổi và sinh tại Morocco. Tuy nhiên, các thông tin mới nhất cho biết anh này đã nói với cảnh sát rằng anh không liên quan đến vụ tấn công và các giấy tờ của anh đã bị đánh cắp.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Las Ramblas. Tuyên bố của IS được phát đi qua kênh truyền thông Amaq của nhóm này, họ thông báo rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi “những chiến binh IS”. Tuy nhiên, phiến quân cực đoan này không đưa thêm bằng chứng hoặc chi tiết về việc họ hậu thuẫn cho vụ  khủng bố đẫm máu này.

Cuộc tấn công xảy ra đúng vào mùa du lịch cao điểm và Barcelona là một trong những điểm đến hàng đầu tại Châu Âu.

Các nhân chứng tại hiện trường nói gì?

Một thương nhân đến từ New Orleans (Hoa Kỳ), người vẫn đang ở trên Taxi khi vụ tấn công xảy ra, nói rằng: “Tôi đã nghe thấy một đám đông la hét. Nó giống với tiếng mọi người hò reo khi gặp gỡ một ngôi sao điện ảnh. Sau đó, tôi đã nhìn thấy chiếc xe tải. Nó đã bị hỏng ở phía trước. Nó lượn bên trái rồi sang bên phải, cố gắng đâm vào mọi người nhanh nhất có thể. Nhiều người đã ngã vật xuống đất”.

Ông Aamer Anwar, đang đi dạo tại Las Ramblas, nơi “kẹt cứng” khách du lịch nói với Sky News rằng: “Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ồn ào và toàn bộ mọi người trên đường phố bắt đầu chạy, la hét. Tôi nhìn thấy một phụ nữ ngay bên cạnh tôi la hét vì lũ trẻ. Cảnh sát rất, rất nhanh ở đó, cảnh sát có súng, dùi cui và họ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sau đó toàn bộ người trên phố bắt đầu được yêu cầu quay lại. Các sĩ quan cảnh sát bắt đầu hét vào người dân để yêu cầu di chuyển trở lại, quay trở lại”.

Kevin Kwast, đang đi nghỉ ở Barcelona cùng gia đình, cho biết: “Tôi đang ăn với gia đình tôi ở khu chợ La Boqueria rất gần nơi vụ tấn công xảy ra. Hàng trăm người bắt đầu chạy tán loạn qua chợ…chúng tôi cũng bắt đầu chạy cùng họ ra bên ngoài và thấy rất nhiều người bị thương nằm dưới đường. Cảnh sát đã đẩy chúng tôi vào một quầy chuyển tiền và chúng tôi đã trú ẩn ở đó trong hơn một giờ”.

Lãnh đạo Tây Ban Nha và các nước phản ứng thế nào?

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đến Barcelona và tuyên bố quốc tang 3 ngày. Ông nói: “Tinh thần đoàn kết đã đánh bại những kẻ khủng bố”.

Thị trưởng Barcelona, ông Ada Colau cho biết thành phố sẽ tiến hành nghi lễ mặc niệm các nạn nhân vào trưa thứ Sáu 18/8 (giờ Tây Ban Nha).

Chính phủ Hoa Kỳ đã ngỏ lời giúp đỡ Tây Ban Nha đấu tranh với khủng bố.

Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Barcelona sẵn sàng giúp đỡ công dân Mỹ đang ở đây và kêu gọi người dân Mỹ có người thân đang ở khu vực xảy ra khủng bố hãy liên lạc để kiểm tra tình trạng của thân nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Tillerson nói: “Những kẻ khủng bố trên khắp thế giới nên biết Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ nỗ lực truy tìm và đưa những kẻ cực đoan ra công lý”.

Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng bà đồng cảm với các nạn nhân và thêm rằng “Vương Quốc Anh luôn sát cánh bên Tây Ban Nha chống khủng bố”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đăng tweet rằng: “Cá nhân tôi và nước Pháp đồng cảm và đoàn kết với các nạn nhân trong vụ tấn công thảm khốc tại Barcelona”.

Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cho hay Đức giáo hoàng đã cầu nguyện cho các nạn nhân và muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình họ.

Một số vụ tấn công bằng đâm xe tại Châu Âu gần đây

– 9/8/2017 tại Paris: Một người đàn ông đâm xe BMW vào một toán binh lính, làm sáu người bị thương.

3/6/2017, tại London: Tám người đã bị chết khi ba chiến binh thánh chiến Hồi giáo lái một chiếc xe tải lao vào người đi bộ trên cầu London và sau đó đâm người qua đường. Vào cuối tháng 6, tại công viên Finsbury, London một người Hồi giáo tấn công xe tải đã khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.

7/4/2017, tại Stockholm, Thụy Điển: Rakhmat Akilov lái xe tải đâm vào một cửa hàng bách hóa làm chết 4 người.

22/3/2017, tại London: Bốn người đã chết khi một chiếc xe đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster, và người lái xe sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

19/12/2016, tại Berlin, Đức: Anis Amri đã lao một chiếc xe tải vào chợ Giáng sinh tại Breitscheidplatz, giết chết 12 người.

– 14/7/2016, tại Nice, Pháp: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã lái xe tải vào đám đông trên Promenade des Anglais, giết chết 86 người đúng vào ngày Quốc khách Pháp.

Tháng 12/2014, tại Pháp: Một chiếc xe tải đâm vào 1 chợ Giáng sinh ở Nantes và một xe hơi lao vào người đi bộ ở Dijon, khiến hơn 20 người bị thương.

Tân Bình (t/h)

Xem thêm: