Cảnh sát Tây Ban Nha cho hay một nghi can quan trọng trong vụ tấn công tại Barcelona hôm thứ Năm (17/8) đã được xác nhận chính là một trong 5 người bị cảnh sát bắn chết tại Cambrills. Tên này là Moussa Oukabir, được cho là người đã thuê chiếc xe tải dùng vào vụ tấn công đẫm máu tại khu phố Las Ramblas.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công bằng xe tải đẫm máu tại khu khố Las Ramblas, Barcelona hôm 17/8

BBC, dẫn lời cảnh sát địa phương, cho hay Moussa Oukabir mới 17 tuổi và là công dân Tây Ban Nha sinh sống tại thành phố Girona, miền bắc xứ Catalan.  Ba người khác cùng bị bắn chết tại Cambrills cũng đã được xác nhận danh tính, ngoài ra cảnh sát cũng bắt giữ được 4 nghi can khác. Phần lớn những nghi phạm này đều mang quốc tịch Morocco.

Moussa Oukabir được cho là đã sử dụng giấy tờ tùy thân của anh trai để thuê chiếc xe tải Fiat màu trắng dùng trong vụ tấn công ở Barcelona và một chiếc xe khác được tìm thấy vài giờ sau đó ở thị trấn Vic, phía bắc Barcelona. Chiếc xe này được lên kế hoạch dùng để những kẻ tấn công trốn chạy.

Khoảng 8 giờ sau vụ tấn công ở khu phố Las Ramblas, cảnh sát đã bắn chết 5 nghi phạm tấn công, trong đó có Moussa Oukabir, tại thành phố Cambirlls sau khi những tên này lái một chiếc xe hơi lao vào những người đi bộ. Vụ đâm xe đã làm 1 phụ nữ tử vong và khiến 6 người khác bị thương.

Xe của những kẻ tấn công bị lật và 5 nghi can đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Những tên này khi đó có đeo vũ khí trông giống như bom, nhưng sau đó cảnh sát xác minh đó là đồ giả.

Cảnh sát trao đổi với truyền thông rằng 3 kẻ tấn công bị bắn chết cùng với Oukabir được xác minh là Said Aallaa, 18 tuổi; Mohamed Hychami, 24 tuổi và Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thông báo đã bắt giam 4 nghi phạm khác, một trong số này bị bắt từ vụ nổ tối thứ Tư (16/8) tại một nhà riêng ở Alcanar. Trong khi, 3 người còn lại bị bắt ở thị trấn Ripoll, thuộc Catalan, ngay sau vụ tấn công ở Barcelona.

Anh trai của Oukabir tên là Driss là một trong 3 nghi can bị bắt ở Ripoll. Anh này đã khai báo với cảnh sát rằng mình không liên quan đến vụ tấn công và giấy tờ của anh bị phát hiện dùng để thuê xe tải là do bị đánh cắp.

BBC cho biết cho đến nay trong số 13 nạn nhân thiệt mạng mới chỉ xác định được danh tính của 3 người, gồm: Francisco López Rodríguez, khoảng hơn 60 tuổi, người Tây Ban Nha; Bruno Gulotta, 35 tuổi và Luca Russo, 25 tuổi cùng là người Ý.

Một người Bỉ, một người Canada và một người Mỹ cũng được xác nhận tử vong nhưng giới chức chưa xác minh được danh tính.

Tờ ABC của Úc cho hay cậu bé Julian Cadman, 7 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Úc đã bị lạc mẹ trong cuộc tấn công và giờ vẫn đang bị mất tích. Mẹ của bé Cadman được thông báo nằm trong danh sách những người bị thương nặng.

Diễn tiến các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha:

Đêm thứ Tư 16/8, tại Alcanar: Vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Alcanar, cách Barcelona 200km về phía nam khiến 1 người chết. Cảnh sát trưởng Josep Lluis Trapero cho biết dường như những người cư trú trong ngôi nhà này “đang chuẩn bị một thiết bị nổ”. Một quan chức Catalan cho biết ban đầu những kẻ khủng bố dự định dùng thiết bị nổ này để tấn công tại khu phố Las Ramblas.

16h50’ ngày thứ Năm 17/8 tại Barcelona: Một chiếc xe tải màu trắng hiệu Fiat đã lao nhanh vào phố Las Ramblas ở trung tâm Barcelona, giết chết 13 người và làm hơn một trăm người khác bị thương. Kẻ lái xe đã chạy thoát.

18g30’ ngày thứ Năm 17/8 tại thị trấn Vic: Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe tải thứ hai, được cho là những kẻ tấn công dùng để chạy trốn, tại thị trấn Vic, cách Barcelona 80km về phía bắc.

19h30’ ngày thứ Năm 17/8, tại Sant Just Desvern: Tại một trạm kiểm soát an ninh ở ngoại ô Barcelona, cảnh sát đã phát hiện trong một chiếc xe hơi có một người đàn ông đã tử vong. Giới chức cho biết xác chết này không liên quan tới vụ khủng bố tại Las Ramblas, nhưng họ vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

01h00’ ngày thứ Sáu 18/8 tại Cambrills: Một vụ tấn công bằng xe thứ hai xảy ra tại thành phố nghỉ dưỡng Cambrills, miền nam Barcelona. Cảnh sát đã bắn chết 5 nghi can khủng bố và xác nhận những kẻ tấn công này có liên quan đến vụ đâm xe tại Las Ramblas.

Xuân Thành

Xem thêm: