Theo nguồn tin tiết lộ năm 2016, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sau khi lên nắm quyền, đã xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng ở Bình Nhưỡng, nhưng để đẩy nhanh tốc độ công trình, lại bắt công nhân sử dụng “ma túy đá” để tỉnh táo làm việc, khiến công nhân chịu khổ khôn thấu. Có học giả nói, người sử dụng ma túy sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giá, từ đó quên đi đau khổ, ma túy đã trở thành một thủ đoạn để ông Kim Jong-un kiểm soát người dân.

Pyongyang North Korea. 2604178537
Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh:  Stephan/ Wikimedia)

Một bài viết từ năm 2016 trên trang Daily Telegraph tại Anh Quốc đưa tin, sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, đã động viên lượng lớn nhân lực tiến hành xây dựng tòa nhà cao chọc trời 70 tầng và hơn 60 tòa nhà quốc dân. Có nguồn tin tiết lộ, vì để có thể đẩy nhanh tiến độ công trình, giám sát công trình tại hiện trường đã cung cấp “ma túy đá” cho công nhân xây dựng sử dụng, để công nhân giữ trạng thái hăng hái tiếp tục làm việc, tuy nhiên sức khỏe của công nhân đã bị ma túy gây tổn hại, vì thế mà chịu khổ khôn thấu.

Screen Shot 2020 11 02 at 6.56.55 PM
(Ảnh chụp màn hình website)

“Ma túy đá” hay Methamphetamine, là một loại thuốc kích thích hưng phấn mạnh, có thể kích thích trung khu thần kinh, từ đó làm tăng sức lực, nó có hiệu quả trong 6 – 8 giờ, có trường hợp kéo dài 24 tiếng đồng hồ.

Screen Shot 2020 11 02 at 7.08.19 PM
(Ảnh chụp màn hình website)

Theo một nguồn tin tiết lộ trên RFA, bên ngoài tường một tòa nhà bỏ hoang ở Bình Nhưỡng, có cư dân mạo hiểm viết lên dòng chữ “Tiến độ xây dựng của Bình Nhưỡng, giống như tiến độ lưu thông của ma túy”, “Công nhân đều là binh lính sử dụng ma túy”, v.v, để kháng nghị chính quyền ông Kim Jong-un đối đãi phi nhân đạo đối với công nhân.

Screen Shot 2020 11 02 at 7.05.19 PM
(Ảnh chụp màn hình website)

Ông Phil Robertson – Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) cho biết, những sự việc này khó có thể chứng thực được tính chân thực, nhưng nếu là thật, chúng tôi sẽ lên án nghiêm khắc hành vi này.

Ông Phil Robertson cho rằng, nếu chính quyền Bắc Triều Tiên muốn tăng tốc độ xây dựng các công trình, nên cần trả lương thực chất cho công nhân, chứ không phải là để cho họ sử dụng ma túy.

Thực ra nhiều năm qua, Bắc Triều Tiên kiếm được ngoại hối là nhờ dựa vào sản xuất và xuất khẩu ma túy đá. Bình Nhưỡng mua các tiền thể hóa học (precursor chemicals) giá rẻ từ Trung Quốc Đại Lục, để về sản xuất lượng lớn ma túy đá, trong đó tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sát ngay Bắc Triều Tiên là một kênh quan trọng trong xuất khẩu ma túy đá.

Chính quyền Bắc Triều Tiên không cấm buôn bán ma túy, việc này không chỉ độc hại đến người dân Bắc Triều Tiên, mà còn nguy hại đến người dân của các quốc gia khác. Theo truyền thông đưa tin, Lực lượng chống ma túy Liên bang Mỹ (Drug Enforcement Agency, DEA) vào năm 2013 chỉ ra, trong một vụ truy tố buôn bán ma túy, ma túy đá mà Bắc Triều Tiên sản xuất có độ thuần khiết đạt 99%, sẽ khiến cho người sử dụng rơi vào trạng thái “gần như phát cuồng”. 

Nhà nghiên cứu Lee Kwan-hyung thuộc Trung tâm Dữ liệu Nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc (Database Center for North Korean Human Rights) cho biết, tỷ lệ sử dụng ma túy ở Bắc Triều Tiên cao đến 30%.

Khi Lee Kwan-hyung tiến hành điều tra đối với những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 2010, thì mới biết được tình hình thịnh hành ma túy tại Bắc Triều Tiên, đã đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí còn có một người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên nói, ma túy còn phổ biến hơn cả gạo.

Ngày 19/11/2017, theo tờ Dong-a Ilbo đưa tin, một người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên từng buôn bán ma túy nói rằng, Bắc Triều Tiên dưới sự thống trị của ông Kim Jong-un, sử dụng ma túy đã trở thành phong trào, thành phố Hồi Lĩnh trở thành “thiên đường ma túy”.

Ông cho biết, có đến 70 – 80 người thành niên cư trú ở Hồi Lĩnh đều đã từng hút ma túy, những người thường hút ma túy bao gồm đảng viên Đảng Lao động, cảnh sát, nhân viên bảo vệ, bác sĩ và giáo viên, v.v. Hơn nữa còn có nhiều cảnh sát và nhân viên bảo vệ cũng đều để tôi canh gác cho họ ở nhà tôi hút ma túy, thậm chí cảnh sát mật phụ trách cao tầng hầu như ngày nào cũng hút ma túy ở nhà tôi.  

Phó giáo sư Bronwen Dalton thuộc Đại học Khoa học công nghệ Sydney (University of Technology Sydney) chia sẻ với trang tin smh.com.au rằng, Bắc Triều Tiên không chỉ thịnh hành lạm dụng ma túy đá nghiêm trọng, mà còn coi nó là một loại thuốc kê đơn. 

Bà  Bronwen Dalton cho biết, người sử dụng ma túy đá sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác, và quên đi đau đớn, cho nên ma túy đã trở thành một thủ đoạn khác để chính quyền Kim Jong-un kiểm soát người dân.

5785798693 d495214986 b
Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh:  Roberto Saltori/ Flickr)

Kim Jong-un sản xuất ma túy hại người, người Bắc Triều Tiên và Trung Quốc bị hại nặng nhất

Trong một báo cáo công bố năm 2016, Cục Phòng chống Ma tuý và Thực thi Pháp luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ (BINLEA) đã chỉ ra rằng, theo các nguồn đáng tin cậy, hầu hết ma túy đá ở Bắc Triều Tiên hiện được sản xuất bởi các nhóm tội phạm trong các phòng thí nghiệm nhỏ của họ.

Theo nhiều nguồn tin, ma túy đá rất phổ biến ở Bắc Triều Tiên, bất kể nó có được sản xuất bởi cơ quan nhà nước Triều Tiên hay không. Trong báo cáo của BINLEA đã nêu rõ, rằng trên thực tế, mọi người thuộc mọi tầng lớp ở Bắc Triều Tiên đều biết đến ma túy đá, từ tầng lớp người giàu có đến công nhân, và thậm chí cả sinh viên đều đang sử dụng loại ma túy này.

Screen Shot 2020 11 02 at 6.48.24 PM
(Ảnh chụp màn hình website)

Trong “Báo cáo chiến lược quản lý kiểm soát thuốc ma túy quốc tế” năm 2012, BINLEA cho biết, so sánh với đại bộ phận các khu vực ở Trung Quốc, trong các loại ma túy thịnh hành ở tỉnh Liêu Ninh, tuyệt đại đa số là ma túy đá có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên.

Vương Quân

Xem thêm:

25 chuyện “khác người” của Bắc Triều Tiên

Vì sao người Triều Tiên hễ gặp Kim Jong-un là khóc?

Những câu chuyện về tẩy não ở Bắc Triều Tiên