Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên đã cam kết sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc và khẳng định hai nước đoàn kết sẽ “vô hiệu hóa” các mối đe dọa và những chính sách thù địch của Mỹ và đồng minh, theo hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA).

Embed from Getty Images

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đưa ra phát biểu nêu trên trong một đoạn tin nhắn thoại gửi tới ông Tập Cận Bình để chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc vừa tổ chức thành công Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

KCNA dẫn lời ông Kim cho hay Triều Tiên và Trung Quốc đang bảo vệ và thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, đồng thời thông qua hợp tác chiến lược và đoàn kết sẽ “vô hiệu hóa chính sách thù địch và mối đe dọa quân sự công khai của Mỹ và chư hầu”.

Ông Kim ca ngợi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 vừa qua là một sự kiện lịch sử và khẳng định dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập, Trung Quốc đã kiên trì đối mặt với “cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ, cũng như các màn phô trương sức mạnh của các thế lực thù địch”.

Trung Quốc đã đang là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên từ khi hai nước ký hiệp định hỗ tương vào năm 1961.

Triều Tiên không tham gia Thế vận hội Bắc Kinh năm nay, vừa bế mạc hôm Chủ Nhật (20/2).

Trước đó, hồi tháng Một, giới chức thể thao Triều Tiên đã gửi thư tới những người đồng cấp Trung Quốc để giải thích về lý do vắng mặt tại Thế vận hội 2022. Bình Nhưỡng đổ lỗi cho “các thế lực thù địch” và rủi ro COVID-19 khiến họ không thể cử vận động viện tới Bắc Kinh tranh tài.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: