Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới cho quân đội nước này năm 2023 tại cuộc họp đang diễn ra của Đảng Lao động cầm quyền, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư (28/12).

Embed from Getty Images

Vào ngày thứ hai của Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ sáu của Ủy ban trung ương đảng khóa 8, ông Kim đã xem xét “tình hình đầy thách thức mới tạo ra” trên bán đảo Triều Tiên và bối cảnh chính trị rộng lớn hơn, KCNA cho biết.

Nhà lãnh đạo đã định hướng cho “cuộc đấu tranh chống kẻ thù” và các mục tiêu củng cố sức mạnh quốc phòng, bài báo nói thêm.

“Ông đã nêu rõ các nguyên tắc đối ngoại và phương hướng đấu tranh chống lại kẻ thù mà đảng và chính phủ của chúng ta phải triệt để tuân thủ nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia”, KCNA cho biết.

“Các mục tiêu cốt lõi mới để tăng cường khả năng tự vệ sẽ được theo đuổi mạnh mẽ vào năm 2023 đã được trình bày để chuẩn bị cho những biến động đa dạng trong tình hình chính trị.”

KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu đó, nhưng nhận xét của ông Kim có thể cho thấy đất nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội.

Triều Tiên đã bắn một số lượng tên lửa kỷ lục trong năm nay và nhiều vụ phóng được thiết kế để phát triển vũ khí chiến lược “ưu tiên hàng đầu” theo kế hoạch 5 năm được đưa ra tại đại hội Đảng Lao động vào đầu năm 2021.

Danh sách này bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, đầu đạn bay siêu thanh, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và vệ tinh do thám.

Căng thẳng vẫn ở mức cao trong suốt năm nay trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử vũ khí, và nó lại bùng phát trở lại vào tuần này sau khi 5 máy bay không người lái của Triều Tiên bay vào lãnh thổ Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công.

Trong cuộc họp toàn thể, ông Kim cũng chỉ ra “một loạt thiếu sót nghiêm trọng” được quan sát thấy trong các lĩnh vực như khoa học, giáo dục và y tế trong năm nay, đồng thời đề xuất cách khắc phục và nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm tới, KCNA cho biết.

Các nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đây đã có bài phát biểu vào ngày đầu năm mới, nhưng trong những năm gần đây, ông Kim đã triệu tập các cuộc họp mặt kéo dài nhiều ngày vào cuối năm để công bố các quyết định chính sách lớn.

Ngân Hà (theo Reuters)