Triều Tiên đã phát đi cảnh báo mới từ Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un sau một loạt vụ phóng tên lửa làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh củng cố thế trận quân sự chung.

2022 04 16t215455z 1866766810 rc2lot9t6ar1 rtrmadp 3 northkorea missiles 9890
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phản ứng trong vụ bắn thử vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, trong bức ảnh không ghi ngày tháng được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16/4/2022.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin đầu ngày thứ Năm theo giờ địa phương, rằng ông Kim đã chỉ huy vụ thử nghiệm gần đây đối với một “tên lửa hành trình chiến lược tầm xa” trong điều mà ông gọi là một “cảnh báo đối với kẻ thù”“một cuộc thử nghiệm thực tế về uy tín tuyệt đối và sức mạnh chiến đấu trong răn đe chiến tranh của dân tộc ta”.

Ông cho biết cuộc thử nghiệm đã “thể hiện sự sẵn sàng triệt để để khuất phục kẻ thù bằng các cuộc phản công vô điều kiện, cơ động, chính xác và mạnh mẽ” và nói rằng đất nước “phải tiếp tục mở rộng không gian cho hoạt động của các lực lượng vũ trang chiến lược hạt nhân để chúng ta có thể kiên quyết ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng quân sự nghiêm trọng hoặc cuộc khủng hoảng chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào, và hoàn toàn nắm lấy thế chủ động.”

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề cập đến khả năng quân sự của Triều Tiên khi nói rằng Bình Nhưỡng “không thu được gì từ vũ khí hạt nhân.”

Ông Yoon đã phải đối mặt với áp lực từ những người bảo thủ về việc hủy bỏ một thỏa thuận quân sự năm 2018 do người tiền nhiệm Moon Jae-in ký với Kim vào thời điểm hai nước đang theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình và hòa giải lịch sử cùng với Hoa Kỳ. Căng thẳng đã bùng phát kể từ đó và không có sáng kiến ngoại giao lớn nào xuất hiện trong ba năm qua.

Một số chính trị gia thậm chí đã kêu gọi Hàn Quốc yêu cầu Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân, đảo ngược việc rút quân đã diễn ra ba thập kỷ trước.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ thực hiện hành động như vậy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Joe Biden đã “khẳng định cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc bằng cách sử dụng đầy đủ các khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm cả hạt nhân, và khả năng phòng thủ tên lửa.”

Người phát ngôn cũng lưu ý đến việc tái hoạt động của Nhóm tham vấn và Chiến lược Răn đe Mở rộng cấp cao.

Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tăng cường huấn luyện chung và tập trận với Nhật Bản, khiến Triều Tiên tức giận.

Lê Vy