Hãng thông tấn AP đưa tin, Triều Tiên đang gặp khó khăn về tiền bạc bên cạnh những khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra.

Embed from Getty Images

Do thương mại với Trung Quốc giảm 2/3 so với năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hiện đang phải nỗ lực giải quyết các vấn đề về giá hàng hóa tăng, thiếu thuốc và vật tư, thiếu hàng nhập khẩu.

Trong số những thứ thiếu hụt là giấy và mực in. Các quan chức Triều Tiên đã phải phát hành tiền tệ tạm thời để nước này sử dụng.

Việc thiếu hàng hóa như thuốc men và các hàng thiết yếu khác đã làm tăng nhanh sự lây lan của các bệnh như sốt thương hàn. Thương mại giảm đã hạn chế hoạt động công nghiệp và khuyến khích thúc đẩy tăng sản xuất trong nước. Do hoạt động quá công suất, một nhà máy phân bón lớn đã phát nổ vào tháng Tám.

Ông Kim gần đây đã giảm khoảng 20kg nhưng được cho là vẫn khỏe mạnh và đang cố gắng tăng cường lòng trung thành của công chúng đối với ông khi đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, Cơ quan Tình báo của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm thứ Năm, theo AP.

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) đã đưa ra đánh giá này trong cuộc họp kín tại Quốc hội, cho biết họ đã sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, phân tích video độ phân giải siêu cao về Kim và các phương pháp khác để điều tra tình trạng của Kim, hai nhà lập pháp tham dự phiên họp cho biết.

Sức khỏe của Kim đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế trong những tháng gần đây vì trông ông này gầy đi đáng kể trong các bức ảnh và video trên các phương tiện truyền thông nhà nước. 

Kim, 37 tuổi, đã không công khai người kế nhiệm và một số chuyên gia cho rằng nếu nhà lãnh đạo bị mất năng lực đột ngột, điều này có thể gây ra hỗn loạn ở đất nước nghèo đói.

Mặc dù Kim có vẻ ngoài gầy hơn, nhưng các nhà quan sát Triều Tiên lâu năm cho biết Kim không có vấn đề gì rõ ràng về sức khỏe và việc giảm cân của ông có thể là kết quả của nỗ lực cải thiện vóc dáng. Họ lưu ý rằng ông ta vẫn tiếp tục các hoạt động công khai thường xuyên và không có diễn biến bất thường nào được nhìn thấy trong các video của Triều Tiên.

NIS nói trong phiên họp Quốc hội rằng cân nặng của Kim đã giảm từ khoảng 140 kg xuống 120 kg. NIS trước đây tiết lộ Kim cao khoảng 1,7m. 

NIS cho biết Kim đã tham gia vào các hoạt động công cộng được 70 ngày trong năm nay, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà lập pháp Hàn Quốc Ha Tae-keung dẫn lời NIS nói rằng Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ “Kimjongunism” (chủ nghĩa Kim Jong Un), một hệ tư tưởng chính trị được đặt theo tên của Kim Jong Un, độc lập với các hệ tư tưởng hiện có được đặt theo tên cha và ông nội của ông, “KimJongilism” và “Chủ nghĩa Kimilsung.”

NIS chứng thực các báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới rằng Triều Tiên đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế biên giới để nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Triều Tiên vẫn chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus corona. Trong khi các chuyên gia đặt câu hỏi về tuyên bố của Bình Nhưỡng, NIS cho biết họ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về một đợt bùng phát COVID-19 lớn tại Triều Tiên.

Bất chấp việc kiểm soát nghiêm ngặt ở biên giới liên quan vì lo ngại virus, Triều Tiên không cho thấy mức độ khẩn cấp tương tự đối với vắc-xin, vì việc tiêm chủng hàng loạt tiếp tục bị trì hoãn.

Triều Tiên đã từ chối các đề nghị cung cấp vắc-xin của Nga và Trung Quốc. Triều Tiên cũng không thể hiện sự quan tâm đến việc mua vắc-xin Pfizer của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể không thoải mái về các yêu cầu giám sát quốc tế gắn liền với vắc-xin mà nước này nhận được từ thế giới bên ngoài.

Lê Vy (theo AP)

Xem thêm: