Sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp lần thứ 2 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in, lại có tin đồn nói ngày 9/6, tức là 3 ngày trước khi diễn ra cuộc gặp dự định với ông Trump, ông Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp lần thứ 3 với ông Tập Cân Bình. Đồng thời lúc đó cũng sẽ tổ chức hội đàm 3 bên gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên.

Kim Jong-un
Có tin nói, ông Kim Jong-un sẽ đến Trung Quốc tiến hành hội đàm với ông Tập Cận Bình và Putin trước khi đến Singapore gặp ông Trump (Ảnh từ internet)

Tổng hợp thông tin từ nhiều kênh truyền thông có thể thấy, “hội nghị Trump – Kim” sau khi gặp nhiều trắc trở, cuối cũng cũng sẽ vẫn diễn ra như thời gian dự định ban đầu, tức ngày 12/6 tại Singapore.

Trung tâm Thông tin vận động nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông dẫn nguồn tin nói, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trước khi diễn ra hội nghị Trump – Kim 3 ngày (tức vào ngày 9/6), lần này ông Kim sẽ gặp mặt ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tổ chức “hội đàm 3 bên”. Cuộc hội đàm này sẽ diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc.

Nguồn tin chỉ ra, hiện tại, thành phố Đại Liên và thành phố Thanh Đảo đều tăng cường đảm bảo an ninh, suy đoán rằng, ông Kim Jong-un sẽ từ Bắc Triều Tiên đi tới Đại Liên, sau đó từ Đại Liên đi Thanh Đảo. Từ Đại Liên ngồi tàu cao tốc đến Thanh Đảo chỉ mất 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi hội nghị Trump – Kim được đặt định thời gian, hai nước Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có những chuyến thăm viếng lẫn nhau dày đặc. Hồi cuối tháng 3, ông Kim Jong-un đột nhiên tới thăm Bắc Kinh, đây cũng là lần đầu tiên ông Kim có chuyến thăm ngoại giao nước ngoài. Sau đó, giữa tháng 3, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Tống Đào tới thăm Bắc Triều Tiên; ngày 7/5, ông Kim Jong-un lại tiếp tục thăm Trung Quốc lần 2, cách lần trước chưa đầy 40 ngày, đồng thời có cuộc hội đàm bí mật với ông Tập Cận Bình tại thành phố Đại Liên.

Tiếp đó, mới đây, sân bay quốc tế Bắc Kinh lại tăng cường kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, và có nhiều chuyến tàu qua lại từ Bắc Kinh đến vùng Đông Bắc bị tạm dừng hoạt động. Ngoài ra có nguồn tin nói, quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Chang-son từ Bắc Kinh trở về Bình Nhưỡng hôm 26/5, cũng khiến giới quan sát đồn đoán, hai nước Trung – Triều phải chăng đang bí mật chuẩn bị cho cuộc gặp Tập – Kim lần thứ 3? 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol đã đến Sân bay Bắc Kinh. Sau khi dừng chân tại Bắc Kinh, ngày 30/5, ông đã bay đến Mỹ, cùng thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo để đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Điều đáng chú ý là, đến nay, thông tin liên quan đến việc ông Kim Jong-un một lần nữa tới Trung Quốc, cùng Trung Quốc, Nga tiến hành “hội đàm 3 bên”, vẫn chưa được bất cứ nước nào lên tiếng xác nhận.

Tuy nhiên, theo quan chức ngoại giao trú tại Bắc Kinh tiết lộ, trước khi ông Kim Jong-un và ông Trump có cuộc đàm phán quan trọng, Bắc Triều Tiên cũng thử tìm cách để có được sự ủng hộ toàn diện của phía Trung Quốc, tuy nhiên, nhân sĩ này không nói rõ Bắc Triều Tiên sẽ có những hành động cụ thể nào.

Ngoài ra, theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra từ ngày 9 – 10/6, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự và chủ trì hội nghị.

Cùng với đó các chuyến tàu hỏa từ Bắc Kinh đến Đông Bắc cũng tạm dừng hoạt động, trong đó đi qua các thành phố Đan Đông, Đại Liên, Liêu Nguyên, Phủ Thuận, An Sơn, Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh; thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm;  thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Thời gian tạm dừng vận hành là 27 – 27/5 và 13 – 14/6.

Truyền thông Nga cũng đưa tin, trước khi tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Nhà chức trách Nga cũng xác nhận, ông Putin sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8/6, và sẽ ngồi tàu cao tốc đến Thiên Tân.

Trí Đạt

Xem thêm: