Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã triệu tập phiên họp toàn thể ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào thứ Bảy (28/12) để thảo luận các vấn đề chính sách quan trọng trước hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đặt ra cho Mỹ.

Ông Kim Jong-un chủ trì buổi khai mạc hội nghị trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 28/12.
Ông Kim Jong-un chủ trì buổi khai mạc hội nghị trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 28/12. (Ảnh KCNA)

Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) hôm 28/12 phát bản tin cho biết ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), đã chỉ đạo phiên đầu tiên của hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương Đảng để thảo luận về “các vấn đề quan trọng đang nổi lên trong việc xây dựng và hoạt động của Đảng và xây dựng nhà nước và nền quốc phòng”.

Định hướng tức thì về công cuộc đấu tranh của WPK và nhà nước và những vấn đề chính sách quan trọng cho chiến thắng mới trong cuộc cách mạng của chúng ta theo tình hình hiện tại là những chủ đề chính của nghị trình hội nghị toàn thể,” KCNA cho biết.

KCNA không đưa tin chi tiết về hội nghị trung ương lần này, nhưng hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn nói rằng cuộc họp sẽ vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đến chỉ một tuần sau khi Bình Nhưỡng tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương để thảo luận về việc tăng cường khả năng quân sự của nhà nước độc đảng.

Đầu tháng Mười Hai này, Bắc Hàn đã loan tin rằng họ sẽ tổ chức phiên họp toàn thể của Đảng vào một thời điểm nào đó trong tháng này để thảo luận và quyết định về các vấn đề quan trọng vì tình hình đã thay đổi ở cả trong nước và quốc tế.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ phải đáp ứng hạn chót cuối năm mà họ đặt ra và phải đưa ra một sáng kiến mới nhằm xóa bỏ những khác biệt giữa hai bên về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Thời điểm đó, chế độ nhà họ Kim cảnh báo rằng việc Washington không đáp ứng các mong đợi của Bình Nhưỡng có thể dẫn tới phải đón nhận “quà Giáng sinh” không mong muốn.

>>Bắc Hàn dọa ‘tặng quà Giáng sinh’ nếu TT Trump không đáp ứng hạn chót

Trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Bắc Hàn và Mỹ, Bình Nhưỡng đã thực hiện hai vụ thử “rất quan trọng” tại bãi thử vệ tinh của họ trong tháng này. Bắc Hàn tuyên bố rằng những vụ thử này là nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chiến lược.

Đáp trả cảnh báo của Bắc Hàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã nói rằng Mỹ sẵn sàng đối phó với “quà Giáng sinh” từ Bình Nhưỡng. Giới chức Mỹ nhận định Bắc Hàn có thể thử tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc thậm chí là thử bom hạt nhân vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Xuân Thành