Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Ba (19/4) nói rằng mục đích của cuộc tấn công quân sự mới của Nga tại miền đông Ukraine là để cướp đất, tạo hành lang liên kết giữa các lãnh thổ ở phía đông với Crimea, đồng thời tận diệt lực lượng vũ trang Ukraine.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuznyak cho biết lực lượng vũ trang Nga đang tấn công dọc theo toàn bộ giới tuyến ở miền đông Ukraine, thắt chặt vòng vây thành phố Mariupol ở miền nam, và cố gắng bao vây nhiều thành phố trong hai khu vực Donetsk và Luhansk.

Phát ngôn viên Motuznyak nói: “Mục tiêu [của Nga] là đánh bại quân lực Ukraine để thiết lập quyền kiểm soát các khu vực Luhansk, Donetsk, đồng thời thiết lập vành đai trên bộ nối với Crimea”.

Các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn từ năm 2014 đã tuyên bố thành lập các nước cộng hòa nhân dân trên các phần lãnh thổ họ kiểm soát được ở hai khu vực Luhansk và Donetsk.

Giới chức Ukraine đã nhiều lần nói rằng Nga muốn chiếm giữ Mariupol và tất cả lãnh thổ mà quân đội chính phủ Ukraine vẫn đang kiểm soát ở Luhansk và Donetsk để thiết lập vành đai đất liền nối với bán đảo Crimea. Nga đã chiếm đóng và sáp nhập Crimea từ năm 2014.

Nỗ lực chính yếu của họ là nhằm đột phá các vị trí do quân đội Ukraine kiểm soát và họ chưa dừng cố gắng giành quyền kiểm soát Mariupol”, ông Motuznyak nói.

Kết lại chiến thuật của Nga, ông Motuznyak nhận định: “Họ thường: chuẩn bị pháo binh mạnh mẽ, nỗ lực đánh mạnh vào những vị trí đặc biệt, nỗ lực cản trở hoạt động của các đơn vị quân đội Ukraine, nỗ lực bao vây các đơn vị quân đội chúng ta, và chiếm giữa các khu định cư. Nga hiện đang chủ yếu tiến hành chiến tranh theo giáo trình quân sự thời Liên Xô”.

Như Ngọc (Theo Reuters)