Kể từ lần Kyiv bị tấn công bằng tên lửa cuối tháng trước, Kyrylo Budanov – người đứng đầu GUR, đã không còn thấy xuất hiện trên các kênh công cộng như trước đó, càng làm dấy lên tin đồn cho rằng ông đã chết hoặc trọng thương. Hôm 4/6, GUR đã bỏ tin tức này và gọi đó là “thông tin sai lệch” của Nga, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho thấy ông Budanov vẫn còn hiện hữu một cách mạnh khỏe, RT đưa tin.

  • Từ ngày đầu tiên của tháng này cho tới nay, các tweet thắc mắc về việc ông Budanov có gặp nạn hay không, đã liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội:

Các ghi nhận chỉ ra lần vị tướng trẻ Budanov xuất hiện trong bối cảnh công khai lần cuối là trong video do GUR công bố vào ngày 29/5, một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận vào cuối tháng 5 rằng trụ sở GUR là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các “mục tiêu được chỉ định” đã bị bắn thành công.

Tên lửa tấn công Kyiv hôm đó, là ngay sau 1 ngày UAV tấn công Moskva. Nga miêu tả đó là do “khủng bố” do chính quyền Kyiv làm ra.

Một cơ cấu mang tên ‘Trung tâm chống lại thông tin sai lệch’ do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine điều hành, tuyên bố rằng tất cả các báo cáo về cái chết được cho là của ông Budanov là “giả mạo”, nhằm “gieo rắc hoảng sợ” cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, trung tâm này không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để bác bỏ các báo cáo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nơi ở của Budanov.

Vào tháng 5, ông Budanov —một trong những khuôn mặt năng động của giới lãnh đạo Kyiv, người hay xuất hiện trên truyền hình và các bối cảnh truyền thông khác— từng thề sẽ “tiếp tục giết người Nga ở bất cứ đâu trên trái đất cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn ở Ukraine.” 

Ông Budanov từng nhận trách nhiệm về việc được cho là đã ám sát “nhiều” nhân vật của công chúng Nga mặc dù không đưa ra cái tên cụ thể. Việc này khiến những người ủng hộ phe Nga rất phẫn nộ.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng ông Budanov là một hình mẫu của chủ nghĩa khủng bố. Khi nói với truyền thông Nga vào giữa tháng 5, để đáp lại những lời của ông Budanov, ông Peskov đã nói: “Về cơ bản, chúng ta đang nói về một quốc gia thực sự tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.”

Trước đây cũng từng có câu chuyện tương tự, khi ông Valery Zaluzhny, cấp tướng hàng đầu quân đội Ukraine, được cho rằng đã bị thương ở đầu và không thể quay trở lại được nữa. Bấy giờ Kyiv cũng thẳng thừng bác bỏ và gọi đó là các tin tức giả mạo. Trên thực tế, từ giữa tháng 5 đến nay đã không thấy ông Zaluzhny xuất hiện, ngoài việc trên kênh Telegram của ông có đăng đoạn điện thoại nói chuyện với quan chức Hoa Kỳ, nhưng không hề có video nào đủ thuyết phục để chứng minh ông vẫn còn đang hoạt động, theo RT đưa tin.

Đại tá về hưu Douglas Macgregor phân tích rằng trận tên lửa tấn công Kyiv cuối tháng trước có thể sát hại các quan chức cao cấp đang ngồi trong hầm trú ẩn đã nói lên nhiều điều, rằng “Người Nga về cơ bản họ cũng có được [năng lực] công nghệ như [người Mỹ] chúng ta, như về không gian, về hàng không… Tức là họ có được hình ảnh rõ ràng hàng ngày đang diễn ra ở Ukraine.”

Lần đánh vào đại bản doanh tình báo quân đội cho thấy người Nga “đã đánh rất chính xác và sát hại rất nhiều. Không chỉ những người trong tòa nhà mà cả xuyên xuống cả những người trong hầm trú ẩn,” theo thông tin mà đại tá có được.

Nhật Tân